Đầu tư nước ngoài của Trung Quốc tăng trưởng 2 con số khi Tổng thống Trump trở lại

Theo hãng tin Bloomberg, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đã tăng mạnh trong những tháng đầu của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, khi các cơ sở sản xuất của nước này mở rộng sự hiện diện ở nước ngoài nhằm đối phó với nguy cơ từ các mức thuế của Mỹ.
Chú thích ảnh
Công nhân nhà máy Trung Quốc làm việc trên dây chuyền lắp ráp. Ảnh: Getty Images.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Cục Quản lý ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) công bố hôm 9/5, các doanh nghiệp Trung Quốc đã gia tăng lượng tài sản ở nước ngoài lên khoảng 48 tỷ USD trong quý I năm nay - tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Số liệu này phản ánh phần nào cách thức mà các công ty Trung Quốc ứng phó với giai đoạn đầu của cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Trump phát động trong năm nay. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong nước và rủi ro ngày càng lớn từ các biện pháp ngăn chặn thương mại, nhiều công ty Trung Quốc đang tìm cách mở rộng hiện diện ở nước ngoài nhằm nỗ lực giảm bớt căng thẳng bằng cách tạo ra việc làm và cơ hội kinh tế tại các thị trường khác.

Thời gian gần đây, Tổng thống Trump đã tìm cách sử dụng công cụ thuế quan, đàm phán thương mại để gây sức ép lên các nước từ Đông Nam Á đến châu Âu, yêu cầu các quốc gia này hạn chế giao thương với Bắc Kinh. Các biện pháp trên có thể bao gồm việc siết chặt đầu tư từ Trung Quốc cũng như các quy định khác được thiết kế để ngăn Bắc Kinh xuất khẩu năng lực công nghiệp dư thừa trong nước ra nước ngoài.

Trong khi đó, Bắc Kinh cũng đã gia tăng việc giám sát các khoản đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp trong nước, sau khi dòng vốn chảy mạnh ra nước ngoài gây áp lực lên đồng nhân dân tệ. Vào tháng trước, Bloomberg News từng cho biết rằng Trung Quốc cũng đã có các bước đi nhằm hạn chế doanh nghiệp nội địa đầu tư vào thị trường Mỹ.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu từ SAFE cũng cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót 14,7 tỷ USD vào Trung Quốc trong quý I, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Bắc Kinh đang nỗ lực thu hút doanh nghiệp quốc tế. Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 3 vừa qua cũng đã cam kết với các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu rằng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc và giải quyết những thách thức mà họ gặp phải khi hoạt động tại nước này.

Trong một động thái liên quan, ngày 8/5, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại Thụy Sĩ, đồng thời hy vọng hai bên có thể đạt tiến triển thực chất nhằm giảm mức thuế cao mà Washington đang áp dụng đối với Bắc Kinh. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết có thể sẽ điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau các cuộc đàm phán.

Động thái này được xem là tín hiệu tích cực đầu tiên sau nhiều tuần bế tắc, cho thấy cả Washington và Bắc Kinh đều sẵn sàng tái khởi động đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho căng thẳng thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Trung Quốc hiện đang phải chịu mức thuế 145% đối với toàn bộ hàng xuất khẩu sang Mỹ, trong khi Bắc Kinh áp mức thuế trả đũa 125% đối với hàng hóa Washington.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền Mỹ có thể cân nhắc điều chỉnh giảm thuế nếu các cuộc đàm phán sắp tới đạt tiến triển tích cực. Ông cho rằng mức thuế hiện tại đã ở ngưỡng cao nhất và việc giảm là điều hợp lý, đồng thời đánh giá Trung Quốc- quốc gia đang có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, thể hiện thiện chí đạt thỏa thuận và mở cửa thị trường.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.