Đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị Kinh Môn

Từ một huyện miền núi bán sơn địa, đến nay, diện mạo thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đã thay đổi đáng kể, mang dáng dấp một đô thị trẻ hiện đại có hạ tầng khang trang.
Chú thích ảnh
Xây dựng, trang trí điểm nút giao thông ở ngã tư Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo ông Trần Văn Tuyên, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, thị xã Kinh Môn, ước tính trong năm 2019, Kinh Môn đã đầu tư khoảng trên 188 tỷ đồng thực hiện trên 30 công trình chỉnh trang đô thị. Tính từ năm 2015 đến nay, Kinh Môn đã dành trên 1.100 tỷ đồng cho 384 hạng mục công trình cải tạo, chỉnh trang đô thị; trong đó, 111 hạng mục công trình thực hiện bằng nguồn ngân sách thị xã, 263 hạng mục công trình được đầu tư bằng ngân sách các phường, xã và đóng góp của nhân dân. Công tác chỉnh trang, cải tạo tập trung vào hạ tầng trung tâm các phường, xã, cải tạo đường, vỉa hè, cải tạo hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, trang trí một số điểm nút giao thông, trồng cây xanh trên vỉa hè, tạo thêm không gian công cộng…

Đại diện Phòng Quản lý đô thị thị xã Kinh Môn cho biết, quá trình triển khai nâng cấp, chỉnh trang đô thị Kinh Môn thời gian qua được người dân ủng hộ nên việc giải phóng mặt bằng thuận lợi. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng chưa được đồng bộ nên trong quá trình triển khai vẫn còn có nhiều vấn đề phát sinh, đơn cử như chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

Kinh Môn đã triển khai rà soát, xây dựng quy hoạch để làm cơ sở kêu gọi đầu tư. Thị xã cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực xây dựng các hạ tầng khung cầu, đường để tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Chú thích ảnh
Nhiều tuyến phố của thị xã Kinh Môn đã được lát gạch vỉa hè sạch đẹp. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Ông Lê Văn Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn cho biết, thời gian qua, Kinh Môn đã phát triển nhiều khu đô thị như khu đô thị sinh thái Thành Công, Khu đô thị Đức Dương… Nhiều dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới ở Kinh Môn đã hoàn thiện và đang triển khai tạo điểm nhấn cho từng khu vực trong thị xã. Trong những năm tiếp theo, Kinh Môn định hướng tiếp tục phát triển các khu đô thị mới như khu đô thị mới Thất Hùng, An Phụ, Quang Trung, Hiệp An, An Lưu. Các khu đô thị này đều được quy hoạch và kêu gọi các nhà đầu tư để đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh.

Song song với công tác chỉnh trang đô thị, thị xã Kinh Môn đã quyết liệt triển khai kế hoạch lập lại trật tự đô thị. Các xã, phường tích cực tuyên truyền nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường, đảm bảo mỹ quan đô thị; tự xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Cơ quan chức năng đã ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh đoạn qua địa bàn các xã, phường thuộc thị xã Kinh Môn như: tháo dỡ lều quán, thu giữ biển quảng cáo, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn cản trở việc lưu thông của các phương tiện… Đồng thời, công an thị xã cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ luật an toàn giao thông cho người dân.

“Với xuất phát điểm là địa phương có tỷ trọng nông nghiệp còn cao nên cần thời gian để người dân chuyển đổi nếp sinh hoạt từ nông thôn sang đô thị. Trong thời gian tới, để việc lập lại trật tự đô thị đạt được kết quả bền vững, Phòng Quản lý đô thị đang tham mưu, đề xuất thành lập đội kiểm tra trật tự, đô thị, giao thông và môi trường của thị xã”, ông Trần Văn Tuyên thông tin thêm.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.