Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất thuốc nội

Theo ông Nguyễn Đăng Lâm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương Việt Nam, hiện có hơn 130 nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP-WHO) và đang được đầu tư mở rộng.
Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất thuốc nội ảnh 1

Nhiều đơn vị đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất thuốc

Đơn cử như Imexpharm xây xong nhà máy thuốc tiêm Penicillin; Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã đầu tư dây chuyền công nghệ BFS trị giá 3 triệu USD sản xuất nước cất ống nhựa, dầu parafin ống nhựa... Với việc đầu tư của các doanh nghiệp (DN), đến năm 2020, thuốc nội có khả năng sản xuất được 80% tổng giá trị thuốc tiêu thụ. Tuy nhiên, bên cạnh mở rộng sản xuất thì các DN nội phải bảo đảm chất lượng.

Để người dân chuyển sang dùng thuốc nội, các DN dược Việt Nam cũng cần chứng minh chất lượng tốt. Căn cứ vào đó, nhà nước sẽ có những hỗ trợ về chính sách, thanh toán bảo hiểm. Đơn cử như trường hợp của CPC1 Hà Nội, các sản phẩm nước cất ống nhựa, dầu Parafin ống nhựa công nghệ BFS thân thiện môi trường, tiện dụng trong điều trị…. đang được các bệnh viện sử dụng.

Bên cạnh đó, các DN dược Việt Nam có chính sách marketing, quảng bá sản phẩm dược mới. “Khi tham gia vào thị trường, các doanh nghiệp cũng phải tuân theo các quy luật của thị trường. Sản phẩm của DN có giá thành hợp lý, chất lượng tốt và sử dụng thuận lợi thì sẽ được người tiêu dùng lựa chọn”, ông Nguyễn Đăng Lâm cho biết.

PV

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.