Đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng xây dựng Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu

Ngày 3/10, tại tỉnh Bạc Liêu, Tập đoàn Phát triển đô thị và Năng lượng tái tạo tại Việt Nam (Tập đoàn Kosy), đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu, giai đoạn 1.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu xây dựng trên diện tích 14ha, thuộc địa bàn 3 xã (Vĩnh Thịnh, Vĩnh Mỹ A và Vĩnh Hậu), huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, với 45 trụ tuabine gió, tổng công suất trên 200 MW, tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng. Trong đó, Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 có 9 trụ tuabine gió, có công suất 40 MW, tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng; giai đoạn 2, công suất 50 MW và giai đoạn 3 với công suất hơn 100 MW.  

Theo chủ đầu tư, Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu sử dụng thiết bị turbine hiện đại của Công ty Goldwind International Holdings (HK) Limited. Turbine gió của Goldwind sử dụng công nghệ truyền động trực tiếp bằng nam châm vĩnh cửu, không hộp số. Công nghệ này giúp giảm hao phí vận hành và tăng hiệu quả phát điện, giảm chi phí và rủi ro bảo trì vận hành. Goldwind sử dụng dòng turbine thông minh 4.5 MW mới nhất, phù hợp với điều kiện gió ở khu vực. Đường kính cánh dài 155m, cột tháp cao 130m giúp tăng sản lượng điện.

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kosy, dự kiến Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu, giai đoạn 1, sẽ đi vào vận hành trước ngày 30/10/2021. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu, giai đoạn 1, sẽ cung cấp sản lượng điện gió trung bình khoảng 115 triệu kWh/năm, hòa cùng hệ thống lưới điện quốc gia, đạt doanh thu khoảng 270 tỷ đồng/năm, đóng góp vào ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng mỗi năm, và giải quyết việc làm kỹ thuật cao cho hàng trăm lao động ở địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, đầu tư xây dựng Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu là phù hợp với quy hoạch điện VII quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cũng như quy hoạch của tỉnh, nhất là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà theo 5 trụ cột.  Đồng thời, dự án sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu thông qua hệ thống hạ tầng dùng chung của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án đúng theo tiến độ đã cam kết, đảm bảo chất lượng, an toàn; tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, cùng nhà đầu tư thực hiện dự án một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.