Đầu tư gần 500 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C qua Tuyên Quang

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn Km217+150 - Km247+100, tỉnh Tuyên Quang.
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công xử lý điểm sạt lở Quốc lộ 2C, địa phận xã Thanh Tương, huyện Na Hang (Tuyên Quang). Ảnh tư liệu: Quang Đán/TTXVN

Dự án có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, dự án có chiều dài gần 30 km, điểm đầu tại Km217+150, ngã ba Phú Bình, huyện Chiêm Hóa; điểm cuối tại Km247+100, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Dự án được đầu tư nâng cấp, cải tạo theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m.

Đại điện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết, sau khi dự án được đầu tư xây dựng sẽ từng bước hoàn thiện Quốc lộ 2C theo quy hoạch, tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Ngoài ra, việc đầu tư dự án cũng đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang vận tải từ Tuyên Quang đến các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Để triển khai dự án này, Bộ Giao thông vận tải giao Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang làm chủ đầu tư, thời gian hoàn thành trước năm 2025.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.