Đầu tư cho năng lượng xanh cần tới 140.000 tỷ USD

Nghiên cứu "Triển vọng kỹ thuật năng lượng năm 2012" của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố ngày 11/6 dự báo thế giới cần tới 140.000 tỷ USD để chuyển công nghiệp năng lượng hiện nay sang công nghiệp năng lượng xanh ít khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050.

Nghiên cứu "Triển vọng kỹ thuật năng lượng năm 2012" của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố ngày 11/6 dự báo thế giới cần tới 140.000 tỷ USD để chuyển công nghiệp năng lượng hiện nay sang công nghiệp năng lượng xanh ít khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050.

Trong bối cảnh tiến độ triển khai 8 trong 10 công nghệ giảm khí thải cácbôních (CO2) và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng đang trì trệ trên toàn cầu, IEA kêu gọi các nước tăng nguồn tài lực để hỗ trợ công nghệ thu thập và lưu giữ khí thải cácbon (CCS) gây hiệu ứng nhà kính và tăng cường nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để có thể đáp ứng mục tiêu giữ cho nhiệt độ Trái Đất tăng không quá 2 độ C vào năm 2050.

Đầu tư cho năng lượng xanh cần tới 140.000 tỷ USD ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

IEA cho rằng việc tiếp tục phụ thuộc nặng nề vào một số ít công nghệ giảm khí thải cũng như vào nguồn nhiên liệu hóa thạch đã và đang đe dọa nghiêm trọng an ninh năng lượng, môi trường, tăng trưởng kinh tế ổn định và thịnh vượng toàn cầu. Công nghệ thu thập và lưu giữ CO2 có thể làm giảm 20% lượng khí thải cần giảm vào năm 2050, cho phép các ngành công nghiệp thải nhiều khí thải như luyện kim, chế biến khí đốt… có thể đáp ứng mục tiêu cắt giảm khí thải lớn.

Tuy nhiên, nghiên cứu của IEA nhấn mạnh mặc dù công nghệ có thể chuyển đổi công nghiệp năng lượng và có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn nhưng điều quan trọng hơn là chính sách của các chính phủ. Tổng Giám đốc IEA, Maria van der Hoeven, khẳng định thế giới đang đứng trước “cơ hội vàng”: Thúc đẩy các chính sách đúng, thế giới vừa phát huy được tiềm năng khổng lồ của công nghệ giảm khí thải vừa tăng cường được an ninh năng lượng. Cuộc cách mạng công nghệ không rẻ nhưng lợi ích lâu dài từ cuộc cách mạng này lớn hơn rất nhiều so với nguồn đầu tư ban đầu. Đầu tư 36 nghìn tỷ USD để thúc đẩy chuyển đổi hệ thống năng lượng hiện nay vào giữa thế kỷ này sẽ tiết kiệm được 100 tỷ USD do giảm sử dụng nguồn nhiên liệu hoá thạch. Tuy nhiên, công nghệ và nhiên liệu ít thải khí gây hiệu ứng nhà kính phụ thuộc vào thay đổi cơ sở hạ tầng năng lượng ngay từ thời điểm hiện nay.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.