Đầu tư bất động sản toàn cầu suy giảm

Theo số liệu mới nhất của Công ty Nghiên cứu thị trường BĐS JLL Global, lượng giao dịch BĐS toàn cầu trong quý 2/2016 đã giảm 12% so với cùng kì năm ngoái, đạt giá trị 148 tỷ USD. Do đó, tổng giá trị giao dịch nửa đầu năm chỉ đạt 281 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kì.
Hoạt động đầu tư suy giảm trong 6 tháng đầu năm nay và được dự đoán sẽ tiếp tục giảm trong vòng 6 tháng tiếp theo. Do đó, JLL dự đoán khối lượng giao dịch toàn cầu năm 2016 sẽ đạt khoảng 600 tỷ USD, thấp hơn 15% so với mức 704 tỷ USD vào năm ngoái.
Đầu tư bất động sản toàn cầu suy giảm ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ông David Green Morgan, Giám đốc Nghiên cứu thị trường vốn toàn cầu của JLL cho biết: “2016 có thể sẽ là một năm mà chính trị đóng vai trò then chốt quyết định đến tâm lý đầu tư và hơn nữa là hoạt động của thị trường toàn cầu. Tất nhiên lịch sử sẽ không lặp lại như hồi năm 2008, mà đây chỉ là sự điều chỉnh tạm thời sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây".Theo ông Green Morgan, chúng ta có thể thấy một bối cảnh thị trường bất ổn nếu xét về tâm lý các nhà đầu tư, với rất nhiều lý do để ngưng các quyết định đầu tư của họ như việc Anh rời khỏi EU, cuộc bầu cử tại Mỹ sắp tới và nhiều yếu tố bất ổn trong suốt nửa năm còn lại.Tuy nhiên theo JLL, bên cạnh những biến động sắp tới, thị trường vẫn tồn tại một số tín hiệu khả quan. Theo dự đoán, 2016 vẫn sẽ là một năm giao dịch sôi động, xếp thứ năm về giá trị giao dịch kể từ năm 2003 với tổng trị giá 600 tỷ USD.Ông Green Morgan cho biết thêm: "Mặc dù tình hình chính trị tại Anh vẫn đang tiếp tục được điều chỉnh sau Brexit nhưng những ảnh hưởng này không tác động nhiều đến Châu Âu. Các thị trường như Pháp, Bắc Âu cũng như Trung và Đông Âu vẫn hoạt động rất tích cực"
Hoàng Dương

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.