Đầu tư 180 tỷ đồng cho tuyến đường nối Đồng Phú - Bình Dương

Ngày 14/7, tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức khởi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.753B kết nối đường Đồng Phú - Bình Dương. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư với thời gian thi công 360 ngày.
Chú thích ảnh
 Lễ khởi công xây nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.753B. 

Đường ĐT.753B có chiều dài 14,4 km, điểm nối bắt đầu từ Quốc lộ 14 (xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) đến đường Đồng Phú - Bình Phước. Dự án chia làm hai tuyến: tuyến ĐT.753B nối từ Quốc Lộ 14 và tuyến kết nối ĐT.753B với đường Đồng Phú - Bình Dương; trong đó, đoạn ĐT.753B từ Quốc lộ 14 có chiều dài trên 9,4 km, bề rộng nền đường tối thiểu 12 m; tuyến kết nối ĐT.753B với đường Đồng Phú - Bình Dương có chiều dài gần 5 km, bề rộng nền đường tối thiểu 11 m. 

Tuyến đường được bê tông nhựa nóng và có 1 cây cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu với chiều dài 33,8 m. Tổng mức đầu tư công trình 180 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách của tỉnh 170 tỷ đồng, vốn ngân sách của huyện 10 tỷ đồng.

Khi tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo thành trục xương sống huyết mạch kết nối không chỉ riêng huyện Đồng Phú, Bù Đăng mà còn là trục giao thông trọng điểm phía Đông của tỉnh Bình Phước.

Dự án nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy định chung, định hướng chiến lược phát triển của tỉnh; tạo nền móng cho việc đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu gắn liền với bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho việc phân bố lại khu dân cư khu vực tuyến đi qua.

Chú thích ảnh
Các phương tiện thi công tại Lễ khởi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.753B. 

Nhân dịp này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước trao tặng 145 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Đồng Tâm (huyện Đồng Phú) và Nghĩa Trung (huyện Bù Đăng).

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.