Đầu tư 1.700 tỷ đồng mở rộng sân bay Phú Bài

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thống nhất với Tổng Công ty hàng không Việt Nam về kế hoạch triển khai dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.
Chú thích ảnh
Khách du lịch đến Huế trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. 

Theo đó, việc đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài nằm trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Nhà ga có tổng diện tích khoảng 16.500 m2, công suất đón khoảng 5 triệu hành khách/năm; trong đó, có 1 triệu khách quốc tế và 4 triệu khách nội địa. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng từ vốn đầu tư phát triển của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (ACV). Thời gian thực hiện 18 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2020.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, Tổng Công ty hàng không Việt Nam đề nghị  tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm công tác bàn giao đất và giải phóng mặt bằng sạch theo kế hoạch của dự án, với tổng diện tích đất bàn giao hơn 153ha (chia làm 3 giai đoạn); chậm nhất đến quý II/2019, bàn giao được trên 50 ha để khởi công xây dựng Nhà ga và các hạng mục phụ trợ đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao kế hoạch triển khai dự án của Tổng Công ty hàng không Việt Nam và cam kết sẽ nhanh chóng thực hiện công tác bàn giao đất và giải phóng mặt bằng sạch đúng tiến độ của dự án. Trước mắt, tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung giải phóng diện tích mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thuộc địa bàn 3 phường, xã gồm: Phú Bài, Thủy Tân, Thủy Phù (thị xã Hương Thủy).

Diện tích đất cần giải phóng mặt bằng để nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Bài là 153,17 ha; trong đó, phường Phú Bài 24,22 ha (5,39 ha đất quốc phòng và 18,83 ha đất trồng cây lâu năm); xã Thủy Phù 20,79 ha (1,35 ha đất ở, 5,19 đất nuôi trồng thủy sản và còn lại các loại đất khác); xã Thủy Tân 108,16 ha (13,38 ha đất ở, 17,66 ha đất trồng cây lâu năm và còn lại các loại đất khác). Có 296 trường hợp thuộc các địa phương phải bố trí tại khu tái định cư hoặc phải sắp xếp lại nơi ở cho phù hợp.

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, phấn đấu đón từ 3 - 3,5 triệu hành khách vào năm 2020 và khoảng từ 6,5 - 7 triệu hành khách/năm vào năm 2025. Hiện, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có công suất 1,5 triệu hành khách/năm và luôn trong tình trạng quá tải. Năm 2017, lượng khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đạt 1,75 triệu hành khách; tốc độ tăng trưởng trung bình hành khách đạt 15%/năm...

Tin, ảnh: Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.