Dầu tràn từ tàu Sanchi ít có khả năng lan tới bờ biển Nhật Bản

Bộ Môi trường Nhật Bản ngày 16/1 cho biết, vệt dầu tràn do vụ đắm tàu chở dầu Sanchi của Iran hồi tuần trước tại biển Hoa Đông ít có khả năng lan tới các bờ biển của nước này.
Dầu tràn từ tàu Sanchi ít có khả năng lan tới bờ biển Nhật Bản ảnh 1

Vệt dầu loang từ tàu chở dầu Sanchi sau sự cố tại vùng biển ngoài khơi thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 15/1. Ảnh: THX/TTXVN

Theo bộ trên, các vụ tràn dầu nói chung ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường nếu dầu tràn vào các bờ biển, tuy nhiên vụ tràn dầu này ít có khả năng ảnh hưởng tới các bờ biển của Nhật Bản do tác động của dòng hải lưu vốn đang chảy về phía Bắc.

Tàu chở dầu Sanchi chở 136.000 tấn dầu thô nhẹ từ Iran đã gặp nạn và bị đắm sau khi đâm vào một tàu chở hàng gần cảng Thượng Hải (Trung Quốc) hôm 14/1 khiến cho một lượng dầu lớn tràn ra biển, làm gia tăng những lo ngại về ảnh hưởng đối với hệ sinh thái biển. Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản, khu vực có vệt dầu tràn mặc dù đến nay đã được thu hẹp lại, nhưng vẫn dài tới 13 km và rộng 11 km. Hiện vệt dầu trên đang được theo dõi chặt chẽ sau khi nó bị đổi hướng đi do ảnh hưởng của thời tiết.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.