Dầu thô tăng giá trước rủi ro đứt gãy hàng hải tại Trung Đông

Giá dầu thô thế giới bật tăng trong phiên sáng 7/9 sau khi phía Mỹ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các tàu chở dầu của Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài.
Chú thích ảnh
Cơ sở dự trữ dầu thô của Mỹ tại Carson, bang California. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,4% lên mức 96,64 USD/thùng vào lúc 6 giờ 36 phút ngày 7/9 (giờ Việt Nam), sau khi có thời điểm tiến sát mốc 97 USD/thùng ở đầu phiên này. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 0,6% lên mức 91,99 USD/thùng.

Căng thẳng trên biển bùng phát dữ dội vào cuối tuần qua khi quân đội Mỹ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào ba tàu chở dầu của Iran, trong đó vô hiệu hóa hai chiếc khác gần đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chính của Iran.

Phía Mỹ cho biết đây là hành động đáp trả các hoạt động quân sự bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu chiến của Mỹ. Ngay sau đó, giới chức an ninh phía Iran tuyên bố sẽ sớm thiết lập một vùng hạn chế mới bắt đầu từ ranh giới phong tỏa của hải quân Mỹ và mở rộng sâu vào Vịnh Ba Tư.

Các chuyên gia phân tích tại công ty quản lý quỹ Karobaar Capital LP nhận định thị trường đã định giá phần lớn các rủi ro, song vẫn chưa phản ánh kịch bản tồi tệ nhất. Họ lưu ý nếu hoạt động hàng hải tại khu vực Trung Đông tiếp tục xấu đi hoặc nguồn cung vật lý bị gián đoạn thực sự, kịch bản giá hai loại dầu tiêu chuẩn chạm mốc 100 USD/thùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá dầu Brent đã vọt tăng gần 60%. Đáng chú ý, các sản phẩm tinh chế như dầu diesel thậm chí còn ghi nhận đà tăng cao hơn do hệ quả từ cuộc xung đột kéo dài suốt sáu tháng qua tại khu vực Trung Đông.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.