Dầu thô của Nga xuất sang EU tăng mạnh so với trước khi nổ ra chiến sự Ukraine

Nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Âu mạnh tay chi tiền nhập khẩu dầu Urals giá rẻ của Nga.
Chú thích ảnh
Một trạm bơm trên đường ống Druzhba ở Belarus đưa dầu thô của Nga sang một số nước EU. Ảnh: Reuters

Lệnh cấm vận dầu mỏ nhập khẩu được Liên minh châu Âu (EU) đưa ra hôm 31/5 vấp phải một khởi đầu không mấy dễ chịu. Sau thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, lượng dầu thô Nga bơm sang các nước EU tiếp tục tăng. Cụ thể, mức tăng này là 14% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, từ mức 750.000 thùng/ngày lên 857.000 thùng/ngày – theo dữ liệu của Argus Media, công ty chuyên về nghiên cứu thị trường dầu khí tại Anh.

Lệnh trừng phạt của EU chỉ áp dụng đối với các lô dầu và sản phẩm xăng dầu vận chuyển bằng đường biển vốn chiếm khoảng 75/% tổng lượng hàng xuất khẩu của Nga sang EU. Dầu và sản phẩm dầu tinh chế xuất qua tuyến đường ống tới một số nước ở Trung và Đông Âu được miễn trừ.

Tuyến đường ống Druzhba chuyên cung ứng dầu thô của Nga cho các nhà máy lọc dầu của Séc, Đức, Hungary, Ba Lan và Slovakia. Trong đó, Đức và Ba Lan đã đồng ý ngừng nhập khẩu bằng đường ống vào cuối năm nay, khiến 90% dầu thô xuất khẩu của Nga sang EU nằm trong diện trừng phạt sau mốc thời gian này.

Đức, nhà nhập khẩu lớn nhất từ tuyến Druzhba, là nước duy nhất trong nhóm nước này giảm sản lượng nhập khẩu kể từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine. Trong tháng 1, 50% dầu nhập khẩu của Đức từ Nga là qua tuyến đường ống này. Đến tháng tư, tỉ lệ này giảm xuống còn khoảng 33%. Hungary và Ba Lan – hai nước cam kết giảm nhập khẩu dầu thô Nga, đều tăng nhập khẩu trong cùng thời gian trên.

Động cơ về tài chính khiến nhiều nhà máy lọc dầu ở châu Âu vẫn theo đuổi dầu thô Nga. Dầu Urals đang được giao dịch với mức giá thấp hơn đáng kể so với dầu Brent Biển Bắc. Cụ thể, các nhà máy lọc dầu này nhập dầu Urals qua đường ống Druzhba với mức giá giảm 40 USD/thùng so với dầu Brent.

Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ nhiều nước sẽ vẫn dùng dằng trước lệnh cấm dầu thô Nga. Séc và Slovakia tuyên bố ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu qua đường ống Druzhba, nhưng muốn có khoảng thời gian chuyển tiếp từ 2-3 năm. Hungary thậm chí còn tạo ra rào cản lớn hơn. Tập đoàn dầu khí mol Group của nước này trước đây tuyên bố có thể thay thế dầu thô Nga bằng tuyến đường ống từ Croatia. Nhưng nay mol Groups nói rằng cần đến 4 năm để hoàn tất hạ tầng này.

Tuấn Linh/Báo Tin tức (FT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.