Dầu tăng giá nhờ các tín hiệu hỗ trợ tích cực

Ngày 10/7, giá dầu đã tăng hơn 2% sau khi nhận được hàng loạt tín hiệu hỗ trợ tích cực. Cụ thể, dầu thô Brent LCOc1 tăng 89 cen, tương đương 2%, lên mức 43,24 USD/thùng; dầu CLc1 của Mỹ tăng 93 cen, tương đương 2,4%, lên mức 40,55 USD/thùng.
Chú thích ảnh
Một giàn khoan dầu ở thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, giá dầu bật tăng trở lại sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố dự báo tích cực về nhu cầu tiêu thụ mặt hàng “vàng đen” trong năm nay, với mức ước tính 92,1 triệu thùng/ngày, tăng 400.000 thùng/ngày so với dự báo đưa ra hồi tháng trước.

Ngoài ra, việc các công ty năng lượng Mỹ tiếp tục cắt giảm khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên trong tuần thứ 10 liên tiếp, thị trường chứng khoán tăng điểm và kinh tế Mỹ phục hồi trong tháng 6 cũng là những yếu tố góp phần hỗ trợ giá dầu tăng.

Tuy nhiên, theo IEA, có một thực tế không thể bỏ qua là nguy cơ đại dịch COVID-19 có thể sẽ kéo lùi nhu cầu tiêu thụ dầu tại Mỹ nếu như số ca mắc mới vẫn tiếp tục tăng cao. Mỗi ngày Mỹ ghi nhận thêm gần 60.000 ca mắc mới và hiện đã có gần 3,3 triệu người mắc căn bệnh nguy hiểm này, khiến hơn 136.000 người tử vong.

Không chỉ ở Mỹ, nếu dịch COVID-19 không được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu thì cũng sẽ làm tê liệt nhu cầu về dầu mỏ, do các kho chứa dầu đã đầy hoặc gần đầy, trong khi các hoạt động kinh tế tiếp tục bị đình trệ. Một ví dụ là các kho chứa dầu thô tại Mỹ đã tăng gần 6 triệu thùng vào tuần trước.

Công Đồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.