Đồng Nai:

Đau mắt đỏ có xu hướng lây lan nhanh

Đồng Nai đang vào cao điểm mùa mưa, theo khuyến cáo của ngành Y tế, đây cũng là thời điểm mà dịch bệnh đau mắt đỏ xuất hiện và có xu hướng lây lan nhanh. Qua thống kê ở các bệnh viện trên địa bàn cho thấy, số ca bị đau mắt đỏ được điều trị tại các bệnh viện đang tăng từ 20-30%.
Hiện nay Đồng Nai đang vào cao điểm mùa mưa, theo khuyến cáo của ngành Y tế, đây cũng là thời điểm mà dịch bệnh đau mắt đỏ xuất hiện và có xu hướng lây lan nhanh. Qua thống kê ở các bệnh viện trên địa bàn cho thấy, số ca bị đau mắt đỏ được điều trị tại các bệnh viện đang tăng từ 20-30%.

Đau mắt đỏ có xu hướng lây lan nhanh ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo các bác sĩ nhãn khoa, bệnh đau mắt đỏ còn được gọi là bệnh viêm kết mạc cấp. Bệnh này do virus Adenovirus hoặc Entero virus gây nên. Bệnh đau mắt đỏ lây lan tương đối nhanh, đặc biệt là trong các trường học.Cụ thể như ở Trường tiểu học Trần Quốc Toản xã Phú Xuân, huyện Tân Phú trong vòng 2 tuần trở lại đây, có nhiều học sinh phải xin nghỉ học vì bị đau mắt đỏ. Lớp ít thì có 2 đến 3 em, lớp nhiều thì lên đến cả chục em bị bệnh. Theo Ban giám hiệu nhà trường, trừ một số em học sinh bị bệnh nhẹ nên vẫn cố gắng đến lớp, còn một số em bị bệnh nặng phải nghỉ học ở nhà để điều trị.Mặc dù không phải là căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do sự xuất hiện của dịch trùng với thời điểm năm học mới bắt đầu, nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập của các em học sinh.Theo khuyến cáo của ngành Y tế, người bị đau mắt đỏ không nên tự ý mua thuốc về sử dụng vì có thể gây biến chứng cho mắt. Để tránh lây lan, người bệnh cần đeo kính râm, nhỏ rửa mắt bằng dung dịch nước muối NaCl 0,9% và có thể chườm lạnh quanh vùng mắt để giúp mắt giảm sưng, dễ chịu. Người bệnh nên dùng bông gòn sạch lau khô mắt và giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng sát khuẩn để tránh viêm nhiễm và lây lan cho người khác.
Lê Hiền

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.