Đấu giá tranh, tượng gây quỹ phục dựng nhà Lang

54 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 50 tác giả đã được gửi tặng Bảo tàng Không gian văn hóa Mường ở Hòa Bình để bán đấu giá nhằm quyên góp tiền phục dựng ngôi nhà Lang trăm tuổi

54 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 50 tác giả đã được gửi tặng Bảo tàng Không gian văn hóa Mường ở Hòa Bình để bán đấu giá nhằm quyên góp tiền phục dựng ngôi nhà Lang Mường hàng trăm tuổi.

Hưởng ứng chiến dịch kêu gọi cộng đồng gây quỹ chung tay phục dựng ngôi nhà Lang Mường, ngôi nhà Lang hiếm hoi còn lại bị đốt cháy vào ngày 24/10/2013, 50 tác giả đã gửi tặng Bảo tàng Không gian văn hóa Mường 54 tác phẩm hội họa và điêu khắc cho chiến dịch với mong muốn đem nghệ thuật góp vào sự phục hồi của di sản văn hóa nhà Lang.

Đấu giá tranh, tượng gây quỹ phục dựng nhà Lang ảnh 1

Nhà Lang Mường trước khi bị cháy. Ảnh: Bảo tàng Không gian văn hóa Mường.

Các tác phẩm này của những nghệ sĩ nổi tiếng và tài năng thuộc nhiều thế hệ họa sĩ của Việt Nam, trong đó có rất nhiều họa sỹ nổi tiếng như: Lê Thiết Cương, Đinh Quân, Đào Hải Phong, Trần Việt Phú, Lê Quảng Hà, Thành Chương, Quách Đông Phương, Phan Cẩm Thượng, Trịnh Tuân, Hà Trí Hiếu… và nhiều họa sỹ còn rất trẻ như Nguyễn Huy An, Trần Việt Hưng, Thái Nhật Minh, Phạm Huy Thông, Phạm Tuấn Tú… cũng gửi tặng tranh.

Họa sỹ Vũ Đức Hiếu, Giám đốc Bảo tàng Không gian văn hóa Mường, cho biết, dự án bán đấu giá các tác phẩm mỹ thuật ủng hộ việc phục dựng nhà Lang đã chính thức vừa khởi động. Các tác phẩm sẽ được giới thiệu rộng rãi trên website http://muong.vn-http://nhalang.muong.vn hoặc trên Facebook bảo tàng Mường: https://www.facebook.com/baotangkhonggianvanhoamuong

và sẽ được tổ chức trưng bày, bán đấu giá tại Hà Nội trong thời gian tới.

Theo họa sỹ Vũ Đức Hiếu, dự án “Giấc mơ hồi sinh nhà Lang” đến hôm nay đã đi được một chặng đường. Hai sự kiện triển lãm – trình diễn thời trang “Giai điệu núi đồi” và triển lãm ảnh “Giấc mơ hồi sinh” diễn ra tại Hà Nội, đến nay Bảo tàng Không gianvăn hóa Mường đã nhận được hơn 81 triệu đồng, từ việc bán một số tác phẩm qua hai sự kiện trên, cộng với một số đóng góp gửi về. Tuy nhiên, để có thể phục dựng nhà Lang thì vẫn còn cả chặng đường dài phía trước, bởi công tác phục dựng đòi hỏi sự chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguyên vật liệu, nhân lực, chi phí.

Đấu giá tranh, tượng gây quỹ phục dựng nhà Lang ảnh 2

Bảo tàng sau khi bị cháy. Ảnh: Bảo tàng Không gian văn hóa Mường.

Cũng theo họa sỹ Vũ Đức Hiếu, trong bối cảnh khó khăn của bảo tàng hiện nay, nếu không có sự chung tay của cộng đồng, thì sẽ không thể có đủ các điều kiện cần thiết để di sản nhà Lang có thể hiện diện trở lại với đúng kết cấu, hình dáng, quy mô cũ, bằng kỹ thuật truyền thống. “Chúng tôi tha thiết mong nhận được đóng góp từ những người quan tâm yêu mến, có tấm lòng đối văn hóa dân tộc. Mọi sự đóng góp ở mức độ nào, đối với chúng tôi, đều rất quý báu, đều là nguồn cổ vũ to lớn để chúng tôi có động lực và điều kiện hoàn thành công việc của mình”, họa sỹ Vũ Đức Hiếu chia sẻ.

Trước đó, tối ngày 24/10/2013, do sự bất cẩn và thiếu ý thức của một nhóm du khách mà ngôi nhà Lang hàng trăm năm tuổi đã bị thiêu rụi cùng những hiện vật quý của dân tộc Mường. Theo họa sỹ Vũ Đức Hiếu, với những số liệu, bản vẽ kỹ thuật về nhà Lang mà bảo tàng vẫn lưu giữ, cùng với những người thợ là đồng bào dân tộc Mường, từng vận chuyển và lắp đặt nhà Lang tại bảo tàng từ năm 2007, các nhà nghiên cứu nhận định, khả năng phục dựng nhà Lang là khả thi. Tuy nhiên, để nhà Lang trăm tuổi có thể phục dựng được, cần một khoản kinh phí khoảng 500 - 600 triệu đồng. Tháng 5/2015, Bảo tàng Không gian văn hóa Mường cùng nhóm những người yêu văn hóa Mường đã tổ chức chuỗi sự kiện "Nhà Lang - Giấc mơ hồi sinh" nhằm kêu gọi cộng đồng gây quỹ chung tay phục dựng lại ngôi nhà Lang trăm tuổi. 

Phương Lan

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.