Đấu giá cổ vật từ thời Đông Sơn đến thời Nguyễn

Ngày 25/3, hàng nghìn cổ vật thời Đông Sơn, Đinh - Lê, Lý - Trần, Hậu Lê và Nguyễn đã được các nhà sưu tập mang đến trưng bày tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Ninh Bình, thu hút đông đảo người dân đến tham quan.

Ngày 25/3, hàng nghìn cổ vật thời Đông Sơn, Đinh - Lê, Lý - Trần, Hậu Lê và Nguyễn đã được các nhà sưu tập đến từ Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An mang đến trưng bày tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Ninh Bình, thu hút đông đảo người dân đến tham quan.

Đấu giá cổ vật từ thời Đông Sơn đến thời Nguyễn ảnh 1

Trống đồng đông sơn. Ảnh internet

Theo đánh giá của ông Nguyễn Ngọc Luyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình, mặc dù trải qua bao thời gian và sự thay đổi của các triều đại phong kiến song hầu hết cổ vật được mang ra giới thiệu tại đây đều mang trong mình những tinh hoa văn hóa, vẫn giữ được khá nguyên vẹn dấu ấn và bản sắc riêng của từng thời đại. Cổ vật không chỉ là những món đồ dùng trao đổi, giới thiệu, giao thương giữa các quốc gia, các vùng miền khác nhau mà còn là minh chứng hùng hồn cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của từng thời kỳ lịch sử. Việc bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa thông qua các cổ vật là một việc làm vô cùng ý nghĩa, là trách nhiệm của các cơ quan chuyên ngành văn hóa, du lịch và của toàn dân.

Nhân dịp này, câu lạc bộ cổ vật Ninh Bình cùng 12 nhà sưu tập đã hiến tặng 35 món đồ cổ quý hiếm, bổ sung vào gian trưng bày trong Bảo tàng Ninh Bình. Ngay sau đó, buổi đấu giá 14 cổ vật là những chiếc bát, chiếc đĩa, lọ hoa, khay trà, bình vôi... được làm bằng gốm sứ có niên đại từ thế kỷ XII đến thế kỷ XVIII đã diễn ra sôi động. Một số nhà sưu tập đến từ Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình không ngại ngần rút hầu bao thanh toán tại quầy với mức tiền lên đến hàng trăm triệu đồng/món đồ cổ./.

Vũ Anh Minh

Dành cho bạn

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa khán giả qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..