Đấu giá bộ sưu tập lớn nhất các vật dụng của Công nương Diana

Ngày 27/6, trang web của nhà đấu giá Julien cho biết vừa tiến hành bán đấu giá bộ sưu tập lớn nhất các trang phục và vật dụng của Công nương Diana ở Los Angeles (Mỹ).
Chú thích ảnh
Chiếc đầm lụa họa tiết hoa của Công nương Diana được đưa ra bán đấu giá.Ảnh: Getty Images

Hơn 320 món đồ đã được bán đấu giá ngày 26/6, gồm các đồ cá nhân của Công nương như bưu thiếp, ghi chép và sách cũng như các đồ vật liên quan đến Nữ hoàng Elizabeth II và các thành viên khác của Hoàng gia Anh.

Món đồ đắt tiền nhất được bán đấu giá là chiếc đầm lụa họa tiết hoa mà Công nương Diana mặc trong nhiều dịp như các chuyến đi từ thiện đến bệnh viện. Các món đồ bán đáng chú ý khác gồm chiếc đầm lụa màu kem mà Công nương mặc ăn tối tại Saudi Arabia năm 1986, được bán với giá 455.000 USD (ước tính 200.000-300.000 USD) và bộ đồ trượt tuyết nilon màu đỏ tươi ưa thích được bán với giá 325.000 USD. Một trong những chiếc áo nỉ đặc trưng của bà được bán với giá 221.000 USD, vượt mức giá ước tính 10.000-20.000 USD.  

Nhà đấu giá Julien năm 2023 đã bán một trong những chiếc váy dạ hội của Công nương với giá kỷ lục 1,14 triệu USD và một số đôi giày của bà với giá 390.000 USD trong năm 2024.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.