Đau bụng kéo dài, người phụ nữ phát hiện bị u tá tràng nguy hiểm

Những biểu hiện như đau bụng âm ỉ, chán ăn, khó tiêu kéo dài thường dễ bị người bệnh chủ quan, tự điều trị tại nhà. Theo các bác sĩ, đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng nếu không được thăm khám và chẩn đoán kịp thời.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh tiếp nhận một bệnh nhân nữ 55 tuổi, sinh sống tại Campuchia, nhập viện trong tình trạng cấp cứu do nôn ra máu và đi tiêu phân đen. Theo bệnh sử, trước đó người bệnh nhiều lần xuất hiện đau bụng âm ỉ, ăn uống kém nhưng chỉ tự mua thuốc điều trị vì nghĩ là rối loạn tiêu hóa thông thường.

Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BV

Sau khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên sâu, ê-kíp điều trị xác định đây là trường hợp bệnh lý phức tạp. Nội soi tiêu hóa trên ghi nhận tổn thương dạng khối u tại vùng tá tràng, bề mặt dễ chảy máu. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) có cản quang cho thấy, khối u kích thước khoảng 4 - 5 cm, nằm ở đoạn D1- D2 tá tràng, kèm theo đặc điểm tăng sinh mạch máu rõ.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ nhận định nhiều khả năng đây là u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) ở tá tràng, một dạng u hiếm gặp, thường giàu mạch máu và có nguy cơ gây xuất huyết tiêu hóa.

Bác sĩ chuyên khoa I Ngô Tường Phong, Khoa Ngoại Tổng quát, người trực tiếp tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân cho biết: “Nôn ra máu và đi tiêu phân đen là những triệu chứng nghiêm trọng, cho thấy tình trạng xuất huyết đường tiêu hóa trên. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng”.

Theo bác sĩ, khó khăn của ca phẫu thuật không chỉ ở kích thước khối u mà còn do vị trí giải phẫu đặc biệt. Khối u có hệ thống mạch máu phong phú, đòi hỏi phẫu thuật viên phải kiểm soát cầm máu chặt chẽ trong suốt quá trình phẫu tích. Đồng thời, tổn thương nằm sát các cấu trúc quan trọng như đường mật và ống tụy nên quá trình thao tác cần bảo đảm chính xác, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng sau mổ.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ. Với sự hỗ trợ của dao siêu âm, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành bóc tách và cắt bỏ hoàn toàn khối u, đồng thời bảo tồn các cấu trúc giải phẫu xung quanh. Sau khi lấy u, các bác sĩ thực hiện tạo hình tá tràng nhằm bảo đảm lưu thông đường tiêu hóa cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân diễn biến thuận lợi. Ngày thứ 4 sau mổ, bệnh nhân đã trung tiện và đại tiện trở lại. Đến ngày thứ 10 (13/2), bệnh nhân đi lại bình thường, ăn uống ổn định và được xuất viện, trở về Campuchia.

Theo thông tin từ bệnh viện, thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận và phẫu thuật nhiều trường hợp u tá tràng, u dạ dày kích thước lớn nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chuyên khoa I Ngô Tường Phong khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, khó tiêu kéo dài; không tự ý mua thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Đối với người từ 50 tuổi trở lên, nên thực hiện tầm soát định kỳ, trong đó nội soi tiêu hóa 2 - 5 năm/lần giúp phát hiện sớm các tổn thương đường tiêu hóa. Việc chẩn đoán ở giai đoạn sớm sẽ tạo thuận lợi cho quá trình điều trị, nâng cao hiệu quả và giảm nguy cơ biến chứng.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).