Dấu ấn Vàng Võ Thanh Tùng

Không phụ sự mong đợi của ban huấn luyện, Võ Thanh Tùng đã tỏa sáng trên đường đua xanh trong chiều ngày 20/10 để đem về tấm Huy chương Vàng nội dung 50m ngửa, hạng thương tật S5.

Không phụ sự mong đợi của ban huấn luyện, Võ Thanh Tùng đã tỏa sáng trên đường đua xanh trong chiều ngày 20/10 để đem về tấm Huy chương Vàng nội dung 50m ngửa, hạng thương tật S5.

Dấu ấn Vàng Võ Thanh Tùng ảnh 1

Võ Thanh Tùng.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Incheon (Hàn Quốc), ở nội dung 50m bơi ngửa nam, hạng thương tật S5 chỉ có 7 kình ngư tham gia thi đấu nên không có vòng đấu loại, song sự cạnh tranh Huy chương Vàng ở nội dung này được dự báo rất quyết liệt, khi có những vận động viên xuất sắc của Trung Quốc và Malaysia. Điều này khiến cho Võ Thanh Tùng vào cuộc với những áp lực nhất định. Tuy nhiên, phần thi đấu sau đó của kình ngư 29 tuổi đã diễn ra khá suôn sẻ nhờ nỗ lực cá nhân rất lớn của Thanh Tùng. Dẫn đầu ngay sau khi xuất phát bất chấp sự bám đuổi quyết liệt của Zhang Chao (Trung Quốc), Thanh Tùng là người về đích đầu tiên với thành tích 42 giây 62 và giành Huy chương Vàng đầy thuyết phục.

Ngoài việc thi đấu xuất sắc ở nội dung 50m ngửa, thêm một tin vui có phần bất ngờ đến với Võ Thanh Tùng. Sau khi xem xét lại phần thi đấu ở nội dung 200m tự do nam hạng thương tật S5 diễn ra vào tối ngày 19/10, ban tổ chức đại hội đã quyết định tước Huy chương Vàng của kình ngư Myanmar để trao cho Thanh Tùng với lý do, vận động viên này thi đấu không đúng hạng thương tật.

Lý giải thêm về vấn đề này, Trưởng Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam Vũ Thế Phiệt cho biết: “Trong mỗi cuộc thi đấu, ngoài trọng tài và ban tổ chức đại hội, còn có sự giám sát của các thành viên Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC). Sau khi xem xét lại phần thi đấu vào tối ngày 19/10, các thành viên IPC cho rằng vận động viên người Myanmar đã thi đấu không đúng hạng thương tật và quyết định tước huy chương của kình ngư này”. Ban tổ chức đại hội cũng đã tổ chức lại lễ trao huy chương nội dung 200m tự do nam hạng thương tật S5 và Võ Thanh Tùng đã được nhận Huy chương Vàng, cùng với giấy chứng nhận. Như vậy, Võ Thanh Tùng là thành viên duy nhất của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sở hữu 2 Huy chương Vàng tính đến hết ngày 20-10.

Về thành tích chung toàn đoàn, cùng với 1 Huy chương Bạc môn điền kinh của Nguyễn Bé Hậu nội dung ném lao nam hạng thương tật F55/F56, 2 Huy chương Đồng môn bơi của Võ Huỳnh Anh Khoa 100m tự do nam hạng thương tật S9 và đội tiếp sức 4x50m hỗn hợp, tính đến 21h00 ngày 20/10 đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 5 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng, tạm xếp hạng 7 trên bảng tổng sắp.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.