Dấu ấn phong cách HLV Hoàng Anh Tuấn tại tuyển U23 Việt Nam

Đúng với tuyên bố của HLV Hoàng Anh Tuấn trước giải vô địch U23 Đông Nam Á, ở trận ra quân với U23 Lào vào ngày 20/8 vừa qua, U23 Việt Nam đã chơi tấn công, áp đặt, kiểm soát bóng nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng bộ lối chơi với đội tuyển quốc gia.
Chú thích ảnh
U23 Việt Nam với những nhân tố trẻ trung đang khát khao thể hiện mình sẽ đem đến nhiều hy vọng cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Ảnh: TT&VH

Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á, sơ đồ 3-4-3 đã được vận hành với bộ 3 trung vệ Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Duy Cương.

Bộ tứ tiền vệ phía trên gồm Bá Đạt, Minh Khoa, Minh Quang, Văn Khang. Bộ 3 gồm Quốc Việt, Văn Trường, Đình Duy lĩnh xướng hàng công. Cấu trúc và cách vận hành sơ đồ này không khác biệt quá nhiều so với "mô hình mẫu" tại đội tuyển Việt Nam, khi các cầu thủ kéo bóng theo chiều ngang sân nhiều, chuyền nhỏ, ngắn, sệt.

Dẫu vậy, U23 Việt Nam vẫn có những miếng đánh rất riêng và khác so với bài vở mà HLV Philippe Troussier áp dụng. Cụ thể, Minh Quang và Đình Duy thường hoán đổi vị trí cho nhau. Bên cánh đối diện, Văn Khang, Quốc Việt cũng làm điều tương tự. Bộ đôi tiền vệ, tiền đạo thay nhau lùi xuống hỗ trợ triển khai bóng.

U23 Việt Nam còn thường xuyên triển khai bóng theo trục dọc bằng những đường chuyền xuyên tuyến cho tiền đạo cánh mở tốc băng lên tạt bóng, căng ngang vào bên trong. Pha bóng mà tiền đạo Quốc Việt đánh đầu ở đầu hiệp 1 là ví dụ điển hình nhất cho cách chơi này.

Sở dĩ nói đây là những khác biệt bởi dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier, U23 Việt Nam rất ít khi đẩy bóng dọc trung lộ và căng ngang vào trong. Ông thầy người Pháp thường yêu cầu các trung vệ và tiền vệ lệch căng ngang bóng vào trong. Bóng sau khi xuống đáy biên thường là những quả trả ngược về trước vòng 16m50 thay vì căng ngang.

Các tiền đạo, tiền vệ cánh dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier thường có xu hướng đá bó vào trong, đâm vào nách trung vệ rồi tung ra đường chuyền hoặc dứt điểm ngay. Còn những gì mà U23 Việt Nam đang thể hiện có thể sẽ là những gợi mở đặc biệt để ông thầy người Pháp có thêm miếng đánh trong thời gian tới.

Ở trận đấu gặp U23 Lào, ngoài lối chơi tấn công, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng trình làng dàn cầu thủ mới đầy chất lượng. Những Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, nguyễn Minh Quang, Thái Bá Đạt, Phạm Đình Duy chơi rất chững chạc, ngày càng điềm tĩnh hơn, tạo ra khác biệt lớn với đối thủ.

Các cầu thủ vào sân thay người như Xuân Tiến, Phi Hoàng, Đức Việt… đều trình diễn tương đối tốt. Có thể nói, việc chạm trán đối thủ vừa sức như U23 Lào là cơ hội rất tốt để ông Hoàng Anh Tuấn tổng duyệt, định hình rõ ràng lối chơi cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đều thực sự hoàn hảo. U23 Việt Nam mắc rất nhiều sai lầm, triển khai bóng không tốt trong giai đoạn hiệp 1 trận đấu. Khoảng trống ở phần nách giữa trung vệ lệch và tiền vệ bị U23 Lào thường xuyên khai thác.

Thủ thành Quan Văn Chuẩn không ít lần phải trổ tài cứu thua từ những tình huống U23 Lào xuống biên, đâm vào nách trung vệ và dứt điểm. Không chỉ có vậy, khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ là tương đối lớn. Cự ly đội hình mà U23 Việt Nam triển khai ở nhiều thời điểm không hợp lý và bị tập trung quá dày tại khu vực giữa sân.

Điểm yếu về chống bóng bổng vẫn chưa được khắc phục. Trong tình huống thủ thành Quan Văn Chuẩn băng ra và mắc lỗi dẫn tới bàn gỡ cho U23 Lào, hàng hậu vệ đã phối hợp chưa tốt. Hai cầu thủ tham gia kèm người không hỗ trợ để tạo được sự thoải mái cho Văn Chuẩn băng ra cản phá bóng. Nguyên nhân dẫn tới bàn thua một phần còn đến từ nhận định, cảm giác bóng không tốt của thủ môn biên chế CLB Hà Nội.

U23 Việt Nam chỉ thực sự tạo ra khác biệt vào hiệp 2 khi nền tảng thể lực của U23 Lào sụt giảm nghiêm trọng. Đội bóng của HLV Gugiermo Arena bị cuốn vào cuộc chơi đôi công, đua thể lực dẫn tới xuống sức nhanh chóng.

HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Nhưng dấu hiệu khởi sắc là có. U23 Việt Nam đang có luồng sinh khí từ những cầu thủ khát khao chứng tỏ, mong muốn được thi đấu nhiều để hoàn thiện bản thân.

(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/10, giao thông tại Jakarta được dự báo chịu thêm áp lực khi hàng loạt sự kiện lớn đồng thời diễn ra, trong đó đáng chú ý là hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), cùng các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Indonesia (HUT TNI).

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam vượt khó tìm chiến thắng trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (Indonesia), trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, sau khi không thể giành quyền vào chơi trận chung kết.

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).