Dấu ấn ngoại binh ở V-League

Mùa giải V-League 2016 đã đi qua 4 vòng đấu và số bàn thắng do các ngoại binh ghi được chiếm gần nửa tổng số bàn thắng. Các ngoại binh đang ghi dấu ấn lớn để mang về chiến thắng cho đội bóng của mình.
Đáng chú ý là hai đội đang chơi rất hay là Hải Phòng và Thanh Hóa với những cái tên như Pape Omar Faye và Ivan Firer (Thanh Hóa) và cặp đôi tiền đạo Jamaica Stevens - Fagan (Hải Phòng).
Với việc chưa có chân sút nội nào tỏa sáng, ngoại binh và cầu thủ nhập tịch cho thấy họ vẫn tiếp tục là lực lượng chính của các đội bóng tại V-League. Cho đến thời điểm này, tất cả các câu lạc bộ thi đấu ở V-league đều có ngoại binh với số lượng đăng ký tối đa theo quy định của VFF. Với cầu thủ nhập tịch, chỉ có 6 câu lạc bộ chưa đăng ký, còn lại đều sử dụng đủ “suất” cầu thủ nhập tịch theo quy định. Điều đáng chú ý là gần như tất cả ngoại binh và cầu thủ nhập tịch đều thi đấu ở hàng tấn công, nhiều nhất là chơi ở vị trí tiền đạo. Điều này cũng lý giải vì sao số bàn thắng họ ghi được qua những vòng đấu chiếm đến 50% trong khi lực lượng này chiếm tỷ lệ rất ít so với tổng số cầu thủ thi đấu tại V-League.
Dấu ấn ngoại binh ở V-League ảnh 1

Hải Phòng đang bay cao nhờ phong độ ấn tượng của những ngoại binh.

Cho đến thời điểm này, ngoài một vài cầu thủ nội giữ được phong độ ghi bàn như Quả bóng vàng 2015 Nguyễn Anh Đức, còn lại các chân sút nội dường như vẫn còn im hơi lặng tiếng. Người hâm mộ cũng mong chờ xem V-League mùa này có trình làng được nhân tố mới nào không, nhưng điều đó đến giờ này vẫn chưa thấy.
Cầu thủ ngoại và cầu thủ nhập tịch sẽ vẫn là nguồn động lực để bóng đá phát triển nếu biết điều tiết và không quá lạm dụng. Thậm chí, khi nền bóng đá đã phát triển mạnh thì đây vẫn là lực lượng nòng cốt ở các câu lạc bộ. Nhìn ra các câu lạc bộ lớn trên thế giới như Tây Ban Nha, Anh, Italia… ta đều thấy hàng tiền đạo của họ đều sử dụng ngoại binh; có câu lạc bộ còn sử dụng gần như đủ cả đội hình ngoại binh nếu không có quy định hạn chế. Thế nhưng, đội tuyển của họ vẫn rất mạnh, vẫn có những tiền đạo xuất sắc tầm cỡ thế giới. Vì vậy, thay vì ra sức hạn chế cầu thủ ngoại thì nên có chiến lược và kế hoạch cụ thể đào tạo các lứa cầu thủ trẻ đủ tài năng cạnh tranh trên từng vị trí thi đấu, khi đó sẽ không còn phải lo ai sẽ lấn át ai.
Những ngoại binh được đánh giá là “khủng” như Jean-Eudes Maurice của CLB Hà Nội, Odah Marshal của SLNA hay Rod Dyachenko của Than Quảng Ninh đều đã ghi được dấu ấn ở những vòng đấu vừa qua cùng với những cựu binh Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng), Tambwe Patiyo đang “làm mưa làm gió” trên các sân cỏ V-League.
Kể từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp, chỉ có 1 mùa duy nhất danh hiệu Vua phá lưới thuộc về 1 cầu thủ nội. Điều đó cho thấy, sự thành hay bại của các CLB tại V-League phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của các ngoại binh.
Phong độ ấn tượng của các ngoại binh đã góp phần đưa chất lượng của các trận đấu V-League tăng lên đáng kể. Những ngoại binh mới đến phần nào thể hiện được phẩm chất của họ, sự hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới cùng trình độ chuyên môn khá tốt. Điều đó hứa hẹn những trận đấu hấp dẫn tại V-League 2016.

5 ngoại binh thành công nhất trong lịch sử V-League.

+ Kiatisak Senamuang (Hoàng Anh Gia Lai): Cầu thủ người Thái Lan Kiatisak là cầu thủ ngoại có ảnh hưởng lớn nhất đến V-League. Kiatisak đã biến thương hiệu HAGL nổi như cồn khắp Đông Nam Á. Trong thời gian khoác áo đội bóng Phố núi, Kiatisak đã ghi được 59 bàn thắng.

Thành tích: 2 chức vô địch V-League, 2 Siêu Cúp Quốc gia.

+ Antonio Carlos: Cầu thủ từng khoác áo ĐTLA, Sài Gòn Xuân Thành, Hải Phòng và là chân sút ngoại ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử V-League với 94 bàn thắng.

Thành tích: 3 chức vô địch V-League, 1 Cúp QG, 1 Siêu Cúp Quốc gia.

+ Gaston Merlo (CLB SHB Đà Nẵng): Trong 6 năm thi đấu cho đội chủ sân Chi Lăng, chân sút đến từ Argentina đã ghi đến 86 bàn, giúp CLB đoạt 2 chức vô địch V-League 2009 và 2012, 1 Siêu Cúp Quốc gia. Merlo cũng từng 2 lần đoạt danh hiệu cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.

+ Philani Kubheka (CLB Becamex Bình Dương): Cầu thủ đến từ Nam Phi là 1 trong những ngoại binh hay nhất lịch sử V-League, cầu thủ nước ngoài chuyên nghiệp nhất Việt Nam, ghi 61 bàn thắng.

Thành tích: 2 chức vô địch V-League, 2 Siêu Cup Quốc gia.

+ Huỳnh Kesley Alves: Cầu thủ sau này nhập quốc tịch Việt Nam và từng khoác áo Becamex Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Sài Gòn Xuân Thành, Đồng Nai, ghi tới 83 bàn thắng.

Thành tích: 2 chức vô địch V-League, 2 Siêu Cúp Quốc gia.

M.Đăng

Dành cho bạn

VPIM 2026 - giải chạy đậm chất Hà Nội nhất trở lại vào ngày 18/10

VPIM 2026 - giải chạy đậm chất Hà Nội nhất trở lại vào ngày 18/10

Ngày 18/10, hơn 11.000 runner trong nước và quốc tế sẽ chính thức bước vào đường chạy VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026). Không chỉ là dịp chinh phục cung đường mùa thu Hà Nội, giải còn là nơi cộng đồng chạy bộ cả nước cùng tạo nên một “Hanoi Vibes” giàu năng lượng, kết nối và đáng nhớ.

Vòng 4 V-League 2026 - 2027: Tâm điểm derby Thủ đô

Vòng 4 V-League 2026 - 2027: Tâm điểm derby Thủ đô

Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Hà Nội FC trong trận cầu tâm điểm vòng 4 LPBank V-League 2026 - 2027. Đây không chỉ là trận đấu giàu duyên nợ giữa hai đại diện xuất sắc của bóng đá Thủ đô, mà còn có thể tác động trực tiếp đến cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Những bông hồng của Thể thao Việt Nam

Những bông hồng của Thể thao Việt Nam

Ngày 16/10, tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Olympic Việt Nam (1976-2026) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Phụ nữ và Thể thao thuộc Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức tọa đàm “50 năm - Những dấu chân trên hành trình Olympic”, với chủ đề “Phụ nữ trong thể thao Việt Nam: Bản lĩnh - Truyền cảm hứng - Kiến tạo tương lai”.

FIFA hỗ trợ Mỹ Latinh phát triển hạ tầng bóng đá

FIFA hỗ trợ Mỹ Latinh phát triển hạ tầng bóng đá

Ngày 15/10, Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) cho biết Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã khai mạc hội thảo đầu tiên về cơ sở hạ tầng bóng đá tại khu vực Mỹ Latinh, với sự tham gia của đại diện 23 liên đoàn thành viên trong khu vực.