Dấu ấn đặc biệt của Futsal thế giới

Tối 6/5, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng Futsal toàn cầu lần đầu tiên trong lịch sử.
Chú thích ảnh
Đội tuyển futsal Việt Nam chụp hình lưu niệm trước trận giao hữu gặp đội tuyển futsal Argentina trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Nam Mỹ. Ảnh tư liệu: Ngọc Tùng/PV TTXVN tại Argentina

Thông báo của FIFA nêu rõ: "Mặc dù bảng xếp hạng bóng đá nam thế giới của FIFA đã tồn tại từ tháng 12/1992 và các đội tuyển bóng đá quốc gia cấp cao của nữ đã được FIFA chính thức xếp hạng từ năm 2003, nhưng điều đó trước đây chưa từng xảy ra với môn Futsal. Tuy nhiên, môn thể thao trong nhà này đã có sự tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây và đây cũng là thời điểm quan trọng để lần đầu tiên đưa ra bảng xếp hạng Futsal nam và nữ".

Bảng xếp hạng Futsal thế giới được tính theo thành tích của các đội tuyển quốc gia từ 1/8/2015, dựa trên số liệu thống kê thu thập được từ hơn 4.600 trận đấu cấp A. FIFA định nghĩa một trận đấu quốc tế cấp A là trận đấu giữa hai thành viên FIFA mà cả hai thành viên đều có đội hình chính thức (đội A) tham dự.

Theo bảng xếp hạng Futsal nam do FIFA công bố, đội tuyển Futsal Việt Nam đứng ở vị trí 33 thế giới (trên tổng số 139 đội được xếp hạng), hạng 5 châu Á và thứ 3 Đông Nam Á (sau Thái Lan và Indonesia).

Vị trí số 1 thế giới thuộc về Futsal Brazil - đội vô địch trong 9 kỳ FIFA Futsal World Cup đến nay. Đứng sau là Bồ Đào Nha, đội có mặt tại Futsal World Cup 2024 với tư cách là đương kim vô địch và sở hữu hai chức vô địch châu Âu gần đây. Tây Ban Nha - đội có 2 lần vô địch FIFA Futsal World Cup (2000 và 2004) và 7 lần vô địch châu Âu - đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Ở bảng xếp hạng Futsal nữ, đội tuyển nữ Việt Nam đứng vị trí thứ 13 thế giới trong tổng số 69 đội tuyển được xếp hạng, xếp trên Hà Lan, Uruguay, Ba Lan, Phần Lan... Ba vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng này lần lượt thuộc về Brazil, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.
Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành Huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.