Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa qua góc nhìn các nhà nhiếp ảnh” diễn ra từ ngày 12 - 20/3 tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Triển lãm khai mạc sáng 12/3, do HộiNghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãitổ chức nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 –15/3/2016) - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147/SL thành lập Doanh nghiệpQuốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam.

Triển lãm trưng bày 150 tác phẩm củacác nghệ sĩ, nhà nhiếp ảnh đã sáng tác trên vùng đất mang tên “núi Ấn - sôngTrà”, trong đó có huyện đảo Lý Sơn, quê hương của Hải đội Hoàng Sa được triềuđình nhà Nguyễn thành lập từ nửa đầu thế kỷ XVII để hàng năm vượt biển thực hiệnnhiệm vụ đo đạc hải trình, cắm mốc và bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo HoàngSa và Trường Sa. Ngày nay những ngư dân - hậu duệ của Hùng binh Hoàng Sa thuởtrước vẫn tiếp nối cha ông ngày đêm bám biển và góp phần bảo vệ chủ quyền thiêngliêng của Tổ quốc.

Với các góc nhìn đa dạng, giàu cảmxúc, những khoảnh khắc bấm máy tinh tế, các nghệ sĩ nhiếp ảnh qua các tác phẩmcủa mình đã đưa đến cho người xem những hình ảnh đẹp, phong phú về đất và người,những di tích lịch sử văn hóa và biển đảo của Quảng Ngãi – quê hương Hải đội Hoàng Sa.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Hội Văn họcNghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay Quảng Ngãi có 6.000 tàu đánh bắthải sản, trong đó nhiều tàu đánh bắt xa bờ; mỗi năm đem về khoảng 160.000 tấn hảisản. Thuyền của bà con đánh bắt trên biển cũng là cột mốc chủ quyền, chính lànguồn cảm hứng cho nghệ sĩ sáng tác.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Thứtrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên cũng gợi mở, sau triểnlãm ở Hà Nội, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nên trưng bày ở nhiều địa phươngkhác nữa để tạo sức lan tỏa của triển lãm vô cùng ý nghĩa này.

Sau đây là một số ảnh tại triển lãm:

Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa ảnh 1

              Tác phẩm "Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa". Tác giả: Nguyễn Đăng.

Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa ảnh 2

            Tác phẩm "Chợ cá Bình Châu". Tác giả: Nguyễn Tấn Cư.

Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa ảnh 3

           Tác phẩm "Phân loại cá". Tác giả: Duy Bằng.

Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa ảnh 4

        Tác phẩm "Khám phá". Tác giả: Đinh Mạnh Tài.

Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa ảnh 5

      Tác phẩm "Tơ đường". Tác giả: Lê Minh Thể.

Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa ảnh 6

    Tác phẩm "Trong lò sản xuất đường". Tác giả: Nguyễn Bá Hảo.

Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa ảnh 7

   Tác phẩm "Việc thường ngày". Tác giả: Bảo Anh.

Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa ảnh 8

Tác phẩm "Khúc quân hành". Tác giả: Vũ Đức Phương.









Xuân Phong

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.