Đạt thỏa thuận sơ bộ về rút vũ khí tại Ukraine

Chính quyền UKraine và lực lượng đòi độc lập đã đạt một thỏa thuận sơ bộ về mở rộng quy mô rút vũ khí khỏi miền Đông Ukraine, trong đó có các xe tăng và những hệ thống vũ khí nhỏ hơn.
Ngày 21/7, Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Ivica Dacic cho biết chính quyền UKraine và lực lượng đòi độc lập đã đạt một thỏa thuận sơ bộ về mở rộng quy mô rút vũ khí khỏi miền Đông Ukraine, trong đó có các xe tăng và những hệ thống vũ khí nhỏ hơn.
Đạt thỏa thuận sơ bộ về rút vũ khí tại Ukraine ảnh 1

Nhân viên OSCE làm nhiệm vụ tại khu vực Donetsk ngày 19/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Thỏa thuận về rút vũ khí hạng nhẹ này đạt được tại cuộc họp của "Nhóm Tiếp xúc" tại Minsk, Belarus. Ông Dacic tuyên bố thỏa thuận này vẫn cần phải được ký kết, đồng thời hối thúc tất cả các bên "ngừng hoàn toàn việc tấn công và tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ".Theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Minsk hồi tháng 2, các vũ khí cỡ nòng lớn hơn 100mm đáng ra đã được rút đi vào thời điểm này, song chính quyền Kiev và phe đòi độc lập đang cáo buộc lẫu nhau tiếp tục dùng đạn pháo hạng nặng và thương vong vẫn xuất hiện gần như hằng ngày.Trước đó cùng ngày, Hãng thống tấn Belta cho biết, các cuộc đàm phán của Nhóm Tiếp xúc về vùng Donbass của Ukraine đã được bắt đầu tại Minsk, Belarus. Cuộc đàm phán có sự tham dự của Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Ivica Dacic. Dự kiến trong ngày 21/7, Nhóm Tiếp xúc sẽ thảo luận việc phi quân sự hóa làng Shirokino, khả năng rút vũ khí cỡ nòng dưới 100mm và quá trình trao đổi tù nhân. Cũng trong ngày 21/7, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã thông báo về việc rút pháo cỡ nòng tới 100mm khỏi ngoại vi Tây Nam Gorlovka, song OSCE đã không xác nhận việc lược lượng đòi độc lập rút vũ khí. Theo người đứng đầu sứ mệnh giám sát của OSCE tại Ukraine Alexander Hug, cho đến nay OSCE chỉ thấy tuyên bố đơn phương của lực lượng đòi độc lập mà không thể xác nhận. Các cuộc đàm phán trước đó của Nhóm Tiếp xúc về Ukraine diễn ra hôm 7/7 đã kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể. Tuy nhiên, đặc phái viên của OSCE trong Nhóm Tiếp xúc, ông Martin Saydik cho rằng các cuộc đàm phán mang tính xây dựng.
TN (Reuters)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.