Đặt tên đường phố: Lấy ý kiến nhân dân làm gốc

Tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV đã thông qua tờ trình về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sáng 6/12, tại  kỳ  họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố  Hà Nội khóa XIV đã thông qua tờ trình về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đặt tên đường phố: Lấy ý kiến nhân dân làm gốc ảnh 1

Đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Từ tháng 12/2012, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các bước hoàn thành về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Tổ chức khảo sát liên ngành, tổ chức các phiên họp Hội đồng tư vấn cho việc đặt tên các đường phố mới, công khai xin ý kiến nhân dân…     Tại  kỳ  họp, tờ trình được thông qua với sự nhất trí của đa số  đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo đó, Hà Nội sẽ có 34 đường phố  thuộc  10 quận ,  huyện được đặt tên và điều chỉnh độ dài, trong đó có 11  đ ường, phố mang tên địa danh; 1 phố mang tên di tích lịch sử văn hóa; 16 đường, phố mang tên danh nhân và 6 đường phố điều chỉnh kéo dài.    Hội nghị thông qua việc đặt tên cho 28 đường phố mới bao gồm: Quan Hoa, Thành Thái, Nguyễn Đình Hoàn, Trần Kim Xuyến (quận Cầu Giấy); Yên Lãng (quận Đống Đa); Văn Yên, Văn Quán, Nguyễn Văn Lộc, Tố Hữu (quận Hà Đông); Sở Thượng, Trần Hòa (quận Hoàng Mai); Cầu Bây, Phan Văn Đáng, Lưu Khánh Đàm, Thép Mới, Đoàn Khuê (quận Long Biên); Phú Thượng, Phú Xá, Phúc Hoa, Từ Hoa (quận Tây Hồ); Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân); Xuân Canh, Phúc Lộc (huyện Đông Anh); Nguyễn Huy Nhuận (huyện Gia Lâm); Tân Nhuệ, Nguyễn Xuân Nguyên, Đỗ Đình Thiện (huyện Từ Liêm).Cao Kim Anh   

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.