Đặt stent - Giải pháp chọn lựa cho ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn

Bệnh viện Quốc tế City (CIH) vừa thực hiện can thiệp nội soi đặt stent kim loại tự bung để giải áp lưu thông đường tiêu hoá cho bệnh nhân bị ung thư trực tràng ở giai đoạn muộn.

Bác sĩ ngoại tổng quát Nguyễn Văn Khoa, CIH cho biết, đặt stent đường tiêu hoá là kỹ thuật mới, được ứng dụng để điều trị giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư trực tràng quá chỉ định phẫu thuật hay trì hoãn để nâng đỡ tổng trạng, hồi sức, hỗ trợ dinh dưỡng trước khi can thiệp phẫu thuật.

Chú thích ảnh
Nội soi trực tràng an thần.

Cụ thể như trường hợp của một bệnh nhân nữ 60 tuổi (ngụ TP Hồ Chí Minh) bị ung thư trực tràng, di căn gan đến CIH cấp cứu trong tình trạng đau bụng cấp, sốt lạnh run. Qua thăm khám, xét nghiệm, chụp CT bụng cho thấy bệnh nhân bị u trực tràng cách rìa hậu môn 4 cm hẹp lòng gần như hoàn toàn, nhiễm trùng ổ bụng do phân, suy dinh dưỡng và có ống dẫn lưu trực tràng, dẫn lưu bụng.

Vấn đề cấp bách của bệnh nhân này là cần phải giải quyết được tình trạng nhiễm trùng, nâng đỡ dinh dưỡng và làm sao rút các ống dẫn lưu trong ổ bụng, ống dẫn lưu trực tràng thì mới có thể hoá trị và đánh giá lại khả năng phẫu thuật. Tuy nhiên, do bướu bị hẹp lòng nên khi bác sĩ nội soi đặt ống thông từ hậu môn ngược lên, ống thông này không lên được.

Qua hội chẩn, ê kíp đã quyết định thực hiện kỹ thuật đặt stent kim loại tự bung qua vị trí khối u, giúp giải áp và khơi thông đường tiêu hóa. Ca can thiệp được thực hiện trong khoảng 60 phút bởi BS.CKII Đinh Đức Minh, Trung tâm nội soi CIH - Gia An 115. Sau hai tuần điều trị, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định, có thể tự đi lại được và tinh thần khá lên để tiếp tục phác đồ điều trị ung thư trực tràng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Khoa cho biết, tại CIH, đặt stent đường tiêu hóa không chỉ được áp dụng cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng mà còn trong điều trị các bệnh lý như: hẹp thực quản do ung thư, hoãn phẫu thuật để nâng đỡ tổng thể trạng cho bệnh nhân, điều trị tạm thời nong chỗ hẹp miệng nối trực tràng sau phẫu thuật.

Kỹ thuật đặt stent được xem là lựa chọn trì hoãn phẫu thuật để điều trị nâng đỡ, hồi sức, nâng đỡ tổng trạng cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng có biến chứng tắc hoặc bán tắc ruột, điều trị giảm nhẹ cho những trường hợp không thể phẫu thuật. Hiện nay, kỹ thuật này đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu.

Theo bác sĩ Đinh Đức Minh, ung thư trực tràng nếu được phát hiện sớm thì điều trị sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đa số trường hợp mắc bệnh đều phát hiện ở giai đoạn muộn, gây khó khăn trong việc điều trị và tốn kém chi phí. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu: tiêu chảy, táo bón thất thường, đi tiêu ra máu hoặc phân có màu đen, đầy hơi, chướng bụng, thiếu máu, mệt mỏi, sụt cân… thì đến các cơ sở y tế để thăm khám.

Dành cho bạn

LG đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh Đồng Nai

LG đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh Đồng Nai

LG Electronics Việt Nam vừa đưa vào hoạt động không gian khám phá sáng tạo “Mở lối tương lai” tại Trường Tiểu học Tân Mai, phường Tam Hiệp, Đồng Nai. Công trình góp phần cải thiện điều kiện dạy môn Tin học và mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho 1.054 học sinh của trường.
Panasonic mở rộng chương trình trồng cây gắn với bảo tồn hệ sinh thái

Panasonic mở rộng chương trình trồng cây gắn với bảo tồn hệ sinh thái

Panasonic Việt Nam khởi động năm thứ năm của chương trình “Sống khỏe góp xanh” vào ngày 10/9. Sau khi hoàn thành mục tiêu trồng hơn một triệu cây, chương trình năm 2026 tiếp tục mở rộng diện tích trồng rừng, đồng thời hướng đến phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ nguồn nước, hạn chế xâm nhập mặn và hỗ trợ sinh kế địa phương.
Cathay củng cố hệ sinh thái tài chính tại Việt Nam

Cathay củng cố hệ sinh thái tài chính tại Việt Nam

Tập đoàn Tài chính Cathay vừa tăng cường nhận diện chung giữa ba đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và ngân hàng, đồng thời công bố kế hoạch tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nhân lực và các chương trình cộng đồng tại Việt Nam.