Dập tắt vụ cháy ở Khu tập thể Trần Quốc Toản

Sau hơn 2 giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng hơn 18 giờ ngày 22/10, vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều cùng ngày tại Khu tập thể số 8 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được dập tắt.
 Dập tắt vụ cháy ở Khu tập thể Trần Quốc Toản ảnh 1

Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Thành, một người dân phường Hàng Bài, sinh sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn cho biết: Khoảng 16h15 ngày 22/10, có một tiếng nổ lớn phát ra từ một căn hộ có diện tích khoảng 30 m2 trên tầng 4 của khu tập thể này. Sau đó, hỏa hoạn bùng phát từ căn hộ này và lan rộng ra các căn hộ chung quanh. Đây là khu tập thể có hơn chục căn hộ, được xây từ năm 1960. Địa điểm bùng phát hỏa hoạn được cho là từ khu vực bếp được cơi nới thêm của căn hộ.


Nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy số 1 (quận Hoàn Kiếm) thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội đã kịp thời điều động 3 xe cứu hỏa cùng 2 xe chở nước đến hiện trường triển khai thực hiện các phương án dập lửa. Cùng với lực lượng cứu hỏa, lực lượng tự vệ Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại 18 Nguyễn Du cũng tham gia chữa cháy. 3 vòi nước cứu hỏa từ trên tầng 9 liên tục phun nước sang đám cháy. Công tác đưa người ở các tầng dưới của khu tập thể ra ngoài cũng được triển khai.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực khoanh vùng dập lửa, vụ hỏa hoạn đã được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, "giặc lửa" đã làm hư hỏng nặng 5 căn hộ ở khu tập thể.

Hiện nguyên nhân gây chát và thiệt hại về tài sản đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.