Dập tắt vụ cháy lớn tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Hà Nội

Vụ hỏa hoạn tại Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Hà Nội đã được dập tắt hoàn toàn.

Sau những nỗ lực của lực lượng chữa cháy, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào sáng 2/12 tại Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đã được dập tắt hoàn toàn vào 13 giờ cùng ngày. Rất may không có thiệt hại về người từ vụ cháy lớn này.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 7 (Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội) - đơn vị phụ trách địa bàn huyện Thanh Trì, vào khoảng 10 giờ ngày 2/12, đơn vị nhận được thông tin cháy lớn tại Cụm công nghiệp Ngọc Hồi. Nơi xảy cháy là khu vực làm nhà kho gỗ gia công và dây cáp điện của Công ty TNHH Phú Hưng thuê của Công ty cổ phần Đồng Tháp tại cụm công nghiệp này.

Sau khi điều động 4 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng xe chở nước và hàng chục cán bộ, chiến sỹ chữa cháy đến hiện trường dập lửa, nhận thấy tính chất phức tạp và quy mô của vụ cháy khi lửa bùng phát mạnh, chưa có dấu hiệu được khống chế, đơn vị đã tăng viện phương tiện và lực lượng, đồng thời yêu cầu chi viện từ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội và các đơn vị.

Dập tắt vụ cháy lớn tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Hà Nội ảnh 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

 Ngay sau đó, gần 10 xe chữa cháy của các phòng chữa cháy khu vực số 8,9 và 11 cùng lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô đến hiện trường tham gia dập lửa. Đồng thời, lực lượng chữa cháy tổ chức di chuyển máy móc của Công ty TNHH Phú Hưng và Công ty Trường Sa; đưa hệ thống sơn, máy nén khí của các công ty này ra khỏi khu vực xảy cháy an toàn, không gây sập cẩu kiện xây dựng.

Do khu vực xảy hỏa hoạn chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy và đồ điện gây khói độc, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng, phun nước khoanh vùng dập lửa không để hỏa hoạn lan rộng. Lực lượng chữa cháy đã phá tường, tìm cách đưa vòi rồng tiếp cận trung tâm đám cháy là kho gỗ và dây cáp điện để phun nước dập lửa.

Hơn 10 xe cứu hỏa liên tục được tiếp nước từ hồ chứa nước phía trước Cụm công nghiệp Ngọc Hồi đã thuận tiện cho việc chữa cháy của lực lượng chức năng. Theo Đại tá Trần Xuân Thế, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 7: Tổng diện tích khu vực nhà kho xảy cháy khoảng 2.000m2. Diện tích bị cháy khoảng 800m2.

Sau 45 phút phun nước chữa cháy, đến 11 giờ, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để hỏa hoạn tiếp tục lan rộng sang các kho xưởng khác trong cụm công nghiệp. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy lớn đã được dập tắt hoàn.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.