'Đảo ngọc' Phú Quốc đón hơn 4,7 triệu lượt du khách

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã đón hơn 4,7 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch; trong đó khách du lịch nước ngoài chiếm trên 20,5%, doanh thu từ du lịch bình quân tăng 42,5%/năm.

Dự tính, năm 2018 sẽ có khoảng 2,5 triệu lượt du khách trong nước, quốc tế đến “đảo ngọc” tham quan, nghỉ dưỡng.

Chú thích ảnh
Thiền viện Trúc Lâm chùa Hộ Quốc - một điểm đến của "đảo ngọc".

Ông Phạm Văn Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết: Hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có 8 hãng hàng không khai thác 12 đường bay quốc tế đến 4 nước gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Thái Lan và có 4 đường bay về các tỉnh, thành phố trong nước là Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng nên việc kết nối tour, tuyến đã được các doanh nghiệp du lịch trên cả nước quan tâm đưa vào khai thác. Đây là điều kiện thuận lợi để Phú Quốc kết nối với các tỉnh, thành phố cũng như đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch, thu hút dự án nước ngoài đầu tư vào Phú Quốc.

Cùng với đó, hệ thống cơ sở lưu trú ở Phú Quốc phát triển khá nhanh theo xu hướng chung của du lịch cả nước, hướng đến hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu của du khách. Toàn huyện đảo hiện có hơn 600 cơ sở lưu trú, với hơn 12.000 phòng, trong đó gần 60 khách sạn được xếp hạng 1 - 2 sao, 10 khách sạn 3 - 4 sao, 5 khách sạn 5 sao. Toàn huyện có 75 doanh nghiệp, chi nhánh kinh doanh lữ hành, trong đó 6 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Hiện nay, ở Phú Quốc đang có các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản vật phục vụ du khách như ngọc trai, nước mắm, hồ tiêu, rượu sim… được đưa vào các tour, tuyến du lịch. Các loại hình du lịch biển như lặn biển, ngắm san hô, câu cá… đang đưa vào khai thác phục vụ du khách.

Theo UBND huyện Phú Quốc, trên “đảo ngọc” hiện có hơn 25 khu, điểm đến du lịch như: Khu du lịch di tích quốc gia đặc biệt Trại giam tù binh Phú Quốc, Khu du lịch Vinpearl Land, Vinpearl Safari, Dinh Cậu, chùa Hộ Quốc, Bảo tàng Cội Nguồn, làng chài cổ Hàm Ninh, Vườn quốc gia Phú Quốc, nhà thùng sản xuất nước mắm Phú Quốc, cơ sở sản xuất ngọc trai, suối Tranh, suối Đá Bàn, bãi Sao, bãi Khem, bãi Trường, bãi ông Lang, bãi Đất Đỏ…

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Phạm Văn Nghiệp cho biết, ngoài các sản phẩm du lịch được thiên nhiên ưu ái ban tặng, Phú Quốc còn được nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư công trình du lịch có quy mô, phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của du khách.

Cụ thể, Tập đoàn Vingroup đã đầu tư và đưa vào khai thác chuỗi dự án khu nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc Resort & Golf, khu vui chơi giải trí Vinpearl Land và Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari. Đây là vườn thú bán hoang dã đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình Safari thế giới.

Đầu năm 2018, Tập đoàn Sun Group khai trương tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới nối liền thị trấn An Thới với xã Hòn Thơm. Đây là hạng mục đầu tiên trong quần thể vui chơi giải trí biển tập đoàn này đang xây dựng, hứa hẹn đem đến cho du lịch Phú Quốc những phẩm mới lạ, độc đáo.

Phú Quốc tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chủ đạo nhằm tạo nội lực cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh tế khác trên “đảo ngọc” phát triển. Theo đó, Phú Quốc tiếp tục đầu tư phát triển đa dạng các loại hình du lịch, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, du lịch kết hợp kiểm tra sức khỏe, nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch cộng đồng…

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động dịch vụ du lịch trên cơ sở đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch; tăng cường giới thiệu toàn diện du lịch Phú Quốc với du khách trong và ngoài nước; tiếp tục mời gọi, thu hút đầu tư vào du lịch Phú Quốc…

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.