Đảo Lý Sơn - sức hút từ truyền thống

Để tạo nên thương hiệu du lịch biển có nhiều yếu tố, trong đó giá trị văn hóa vùng biển đảo có vai trò đặc biệt quan trọng.

Lý Sơn (Quảng Ngãi) giống như một cô gái đẹp làm mê đắm lòng người. Ai đó đã từng ví, đảo Lý Sơn trông xa như một chiến hạm nổi giữa biển, với 5 ngọn núi cao, đứng trên đỉnh núi có thể phóng tầm mắt ra muôn trùng biển khơi, thâu tóm toàn cảnh Lý Sơn trong tầm mắt. Trên những ngọn núi ấy vẫn còn những dấu vết rất rõ về sự phun trào nham thạch từ hàng triệu năm trước, trong đó, nổi tiếng là hai miệng núi lửa Giếng Tiền và Thời Lới.

Đảo Lý Sơn - sức hút từ truyền thống ảnh 1

Một góc của huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN.

Nhưng nếu chỉ có cảnh quan, chắc chắn Lý Sơn đã không thể ngày càng trở nên nổi tiếng và củng cố được vị trí của mình trong lòng du khách như vậy. Quan trọng chính là cách làm du lịch biển của Lý Sơn.


Tận dụng sự độc đáo của thiên nhiên ban tặng, Lý Sơn chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện đảo như: Lặn biển, câu cá, ngắm san hô bằng thuyền đáy kính… và phát triển du lịch “Đảo xanh huyền thoại”, đưa du khách trải nghiệm cùng nông dân thu hoạch, trồng tỏi, cùng người ngư dân đảo đi thuyền thúng đánh bắt cá rồi mang về tự chế biến, nấu nướng… như những dân làng chài thực sự.


Cùng với đó là việc phát huy những nét văn hóa đặc trưng ở đây. Nhiều người tìm đến Lý Sơn để tìm hiểu về chủ quyền biển đảo quê hương bởi nơi đây có nhiều di sản văn hóa, nhiều tư liệu quý về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc với 50 di tích, nhiều loại văn hóa phi vật thể về tinh thần, tín ngưỡng độc đáo, được lưu giữ gần như nguyên vẹn. Cùng đó là rất nhiều lễ hội dân gian như hội đua thuyền tứ linh, hội dồi bòng, lễ hội đình An Hải… cũng luôn được phục dựng.

Đặc biệt, hàng năm người dân mọi miền tìm về Lý Sơn để tham dự Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, một lễ hội tiêu biểu, độc đáo, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và ghi nhớ công ơn những hùng binh thuộc hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa từ nhiều thế kỷ trước. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hàng năm, lễ đều được tổ chức quy mô, ngày càng thu hút nhiều khách tham quan.


Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết, Lý Sơn còn lưu lại rất nhiều bằng chứng về đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản bắc hải năm xưa; tờ lệnh do tộc họ Đặng ở Lý Sơn hiến tặng quốc gia là tài sản vô giá, có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học về chủ quyền quốc gia, khẳng định rõ ràng chủ quyền Biển Đông của Việt Nam và nhiều bằng chứng có giá trị lịch sử khác. Mỗi khách du lịch đến đây sẽ được giới thiệu đầy đủ về những bằng chứng chủ quyền thiêng liêng này, đây là nét độc đáo riêng biệt chỉ có ở Lý Sơn đang được phát huy.

Thu Trang

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.