Đạo diễn 'Dương cầm' làm Chủ tịch giám khảo Cannes 2014

Chủ tịch giám khảo Liên hoan phim quốc tế lần thứ 67 này là nữ đạo diễn nổi tiếng người New Zealand, Jane Campion, người từng hai lần đoạt giải Cành cọ vàng với "Peel" và "The Piano" (Dương cầm).

Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Cannes của Pháp ngày 28/4 đã công bố thành phần Ban giám khảo năm 2014, trong đó Chủ tịch giám khảo Liên hoan phim quốc tế lần thứ 67 này là nữ đạo diễn nổi tiếng người New Zealand, Jane Campion.

Đạo diễn 'Dương cầm' làm Chủ tịch giám khảo Cannes 2014 ảnh 1

Nữ đạo diễn Jane Campion.

Nữ đạo diễn Jane Campion, từng hai lần giành giải thưởng danh giá "Cành cọ Vàng" với các tác phẩm "Peel" vào năm 1986 và "The Piano" vào năm 1993, sẽ cùng với các thành viên giám khảo còn lại bình chọn 18 bộ phim tranh tài ở hạng mục chính thức.

Theo Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes, ban giám khảo năm nay có 8 thành viên gồm 4 nam và 4 nữ. Trong số thành viên giám khảo về phía nữ có nhà làm phim người Mỹ Sofia Coppola, người đã rất nhiều lần đến dự Liên hoan phim Cannes, và ba nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng là Carole Bouquet của Pháp, Leila Hatami của Iran và Jeon Do-yeon, đại diện cho điện ảnh Hàn Quốc, đây là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đạt giải tại Cannes ở hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2007 trong bộ phim "Secret Sunshine".

Còn phía giám khảo nam có các đại diện Giả Chương Kha của Trung Quốc, người đã đạt giải thưởng dành cho kịch bản độc đáo nhất tại Cannes 2013 với bộ phim "A touch of sin"; Nicolas Winding Refn của Đan Mạnh, người từng đạt giải dàn dựng phim tại Cannes 2011 với "Drive"; nhà làm phim kiêm diễn viên nổi tiếng thế giới điện ảnh sử dụng tiếng Tây Ban Nha Gael Garcia Bernal; và nam tài tử người Mỹ Willem Dafoe, người có một sự nghiệp đồ sộ với hơn 80 phim, trong đó có những tác phẩm để đời như "Platoon" hay "Le Patient Anglais"...

Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 67 sẽ diễn ra từ ngày 18-24/5.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.