Đảo chính ở Guinea-Bissau: Tổng thư ký LHQ quan ngại sâu sắc 

Ngày 27/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về các sự kiện đang diễn ra tại Guinea-Bissau và kịch liệt lên án cuộc đảo chính của một nhóm sĩ quan quân đội, và mọi âm mưu vi phạm trật tự hiến định tại quốc gia Tây Phi này.
Chú thích ảnh
Nhóm binh sĩ quân đội Guinea-Bissau tuyên bố nắm quyền kiểm soát đất nước, tại Bissau, ngày 26/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Tổng thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký nhấn mạnh bất cứ hành động nào trái với ý nguyện của các cử tri đã tham gia cuộc tổng tuyển cử trong hòa bình ngày 23/11 đều vi phạm nguyên tắc dân chủ. Tổng thư ký kêu gọi lập tức khôi phục trật tự hiến pháp vô điều kiện, cũng như trả tự do cho tất cả các quan chức đang bị bắt giữ. Ông Guterres cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa, duy trì các thể chế dân chủ và tuân thủ luật pháp, tôn trọng ý nguyện của nhân dân Guinea-Bissau.

Tổng thư ký LHQ cũng nhấn mạnh rằng mọi tranh cãi cần được giải quyết bằng đối thoại hòa bình và toàn diện, cũng như dựa trên các quy định của pháp luật, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của LHQ đối với các nỗ lực của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), Liên minh châu Phi (AU) và Diễn đàn Trưởng lão Tây Phi (WAEF) nhằm đảm bảo dân chủ, tăng cường sự ổn định và hỗ trợ Guinea-Bissau hoàn tất tiến trình bầu cử một cách hòa bình và chuyển sang con đường dân chủ.

Trong một phản ứng đối với cuộc đảo chính, các nhà lãnh đạo ECOWAS đã quyết định đình chỉ quyền của Guinea-Bissau khỏi mọi cơ quan ra quyết định của khối sau cuộc đảo chính.

Quyết định trên được đưa ra sau một cuộc họp khẩn của ECOWAS. Khối này cũng lên án hành động đảo chính và kêu gọi các sĩ quan quân đội đảo chính cho phép ủy ban bầu cử quốc gia tuyên bố kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Cuộc đảo chính xảy ra ngay trước thời điểm dự kiến công bố kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống và Quốc hội, gây gián đoạn kế hoạch dự kiến diễn ra ngày 27/11. Lực lượng vũ trang – dưới danh nghĩa “Bộ Chỉ huy Quân sự Tối cao vì Phục hồi An ninh quốc gia và trật tự công cộng” – đã tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước, đình chỉ tiến trình bầu cử và áp đặt nhiều biện pháp khẩn cấp, với lý do ngăn chặn nguy cơ bất ổn chính trị. Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo hiện đã ở Senegal.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.