Đánh thức tiềm năng du lịch của Phú Yên

Phú Yên là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ với bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa. Nét đặc sắc của văn hóa đan xen, giao thoa và hòa hợp của nền văn hóa Việt - Chăm với nhiều di tích và danh lam thắng cảnh quốc gia luôn là điểm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.
Đánh thức tiềm năng du lịch của Phú Yên ảnh 1

Di tích lịch sử - Vũng Rô có diện tích mặt nước khoảng 1.640 ha, độ sâu trung bình từ 14 - 19m, có thể tiếp nhận tàu trọng tải trên 5.000 tấn được các dãy núi cao Đèo Cả, Đá Bia, Hòn Bà che chắn cả 3 hướng.

Đánh thức tiềm năng du lịch của Phú Yên ảnh 2

Vẻ đẹp lung linh huyền ảo của ngọn hải đăng trên Mũi Đại Lãnh.

Đánh thức tiềm năng du lịch của Phú Yên ảnh 3

Bãi Môn - Mũi Điện nằm liền kề nhau thuộc thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa.

Đánh thức tiềm năng du lịch của Phú Yên ảnh 4

Khách thăm quan mốc tọa độ trên Mũi Đại Lãnh nơi vươn ra xa nhất về phía Đông trên đất liền Việt Nam.

Đánh thức tiềm năng du lịch của Phú Yên ảnh 5

Khách thăm quan ngọn hải đăng trên Mũi Đại Lãnh.

Đánh thức tiềm năng du lịch của Phú Yên ảnh 6

Ngọn hải đăng trên Mũi Đại Lãnh nơi vươn ra xa nhất về phía Đông trên đất liền Việt Nam.

Đánh thức tiềm năng du lịch của Phú Yên ảnh 7

Di tích lịch sử Đền thờ Lê Thành Phương, người khởi xướng và lãnh đạo phong trào Cần Vương ở Phú Yên.

Đánh thức tiềm năng du lịch của Phú Yên ảnh 8

Cây di sản xoài Ðá Trắng ở chùa Ðá Trắng (Từ Quang Tự) ở thôn Cần Lương, xã An Dân (Tuy An).

Đánh thức tiềm năng du lịch của Phú Yên ảnh 9

Chùa đá Trắng nằm trên núi cao 100m so với mặt nước biển, ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Xung quanh chùa có vườn xoài ngon nổi tiếng, đã đi vào thành ngữ "Xoài Đá Trắng, sắn Phường Lụa”.

Chùm ảnh: Minh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.