Danh sách cơ sở năng lượng ở Vùng Vịnh bị tấn công trong ngày thứ 20 của chiến tranh Iran

Các cuộc tấn công đang mở rộng trên toàn khu vực Vùng Vịnh, tập trung vào các cơ sở dầu khí trọng yếu, cho thấy xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đang chuyển mạnh sang “chiến tranh năng lượng”.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau các vụ không kích của Mỹ và Israel nhằm vào kho dự trữ dầu Shehran ở thủ đô Tehran, Iran ngày 8/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Để trả đũa cuộc không kích của Israel vào mỏ khí South Pars, theo kênh Al Jazeera của Qatar ngày 19/3, Iran đang gia tăng sức ép lên nhiều quốc gia Vùng Vịnh bằng cách tấn công các cơ sở năng lượng của họ.

Trong ngày thứ 20 của cuộc chiến tranh Iran, các cơ sở dầu khí sau ở Vùng Vịnh đã bị tấn công:

Ras Laffan Industrial City, Qatar:

Sáng sớm 19/3, Qatar cho biết tên lửa Iran đã tấn công Ras Laffan Industrial City - cơ sở khí đốt chính của nước này - gây ra “thiệt hại đáng kể”.

Nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi, Kuwait:

Tập đoàn Dầu khí Kuwait cho biết một vụ hỏa hoạn đã bùng phát sau khi một thiết bị bay không người lái (UAV) đánh trúng một đơn vị đang vận hành tại nhà máy, nằm cách thủ đô nước này khoảng 50 km về phía Nam. Không có thương vong được ghi nhận.

Nhà máy lọc dầu Mina Abdullah, Kuwait:

Cũng theo Tập đoàn Dầu khí Kuwait, nhà máy lọc dầu Mina Abdullah nằm ở phía Nam của nước này đã bị thiết bị bay không người lái tấn công, gây ra hỏa hoạn.

Cơ sở khí Habshan và mỏ dầu Bab, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE):

Giới chức UAE cho biết họ đang xử lý các sự cố tại cơ sở khí Habshan và mỏ dầu Bab do mảnh vỡ từ các tên lửa bị đánh chặn rơi xuống. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Nhà máy lọc dầu Samref, Saudi Arabia:

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết một thiết bị bay không người lái đã rơi xuống nhà máy lọc dầu Samref của Saudi Aramco tại cảng Yanbu. Mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay ngày 19/3, nhà máy lọc dầu Samref là liên doanh giữa Saudi Aramco (Saudia Arabia) và ExxonMobil (Mỹ), có công suất xử lý hơn 400.000 thùng dầu thô mỗi ngày và sản xuất các sản phẩm tinh chế như propane, dầu diesel, nhiên liệu hàng hải và lưu huỳnh.

Đối mặt với các cuộc tấn công của Iran, vào hôm 18/3, 12 nước, gồm Qatar, Azerbaijan, Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Liban (Lebanon), Pakistan, Saudi Arabia, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tổ chức một cuộc họp tham vấn cấp Bộ trưởng về vấn đề liên quan.

Các Bộ trưởng kêu gọi Iran ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công và khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và các nguyên tắc láng giềng hữu nghị, coi đó là bước đầu để chấm dứt leo thang, đạt được an ninh và ổn định trong khu vực, cũng như thúc đẩy ngoại giao như một phương tiện giải quyết khủng hoảng.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nguy cơ suy giảm oxy trên Vịnh Thái Lan do tảo biển bùng phát

Nguy cơ suy giảm oxy trên Vịnh Thái Lan do tảo biển bùng phát

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cơ quan Công nghệ vũ trụ và Thông tin địa lý Thái Lan (GISTDA) vừa phát cảnh báo về nguy cơ bùng phát tảo biển tại khu vực phía Bắc Vịnh Thái Lan, có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng do thiếu oxy nghiêm trọng trong nước biển.

Tesla giữ ngôi vương xe nhập khẩu tại Hàn Quốc

Tesla giữ ngôi vương xe nhập khẩu tại Hàn Quốc

Theo Hiệp hội Các nhà nhập khẩu và phân phối ô tô Hàn Quốc (KAIDA), hãng sản xuất xe điện Tesla của Mỹ tiếp tục là thương hiệu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất tại Hàn Quốc trong tháng 9, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp dẫn đầu thị trường, qua đó cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của phân khúc xe điện đối với ngành ô tô nhập khẩu tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Amazon sắp giao hàng bằng máy bay không người lái tại Australia

Amazon sắp giao hàng bằng máy bay không người lái tại Australia

Tập đoàn công nghệ khổng lồ Amazon đang thực hiện những bước đi đầu tiên nhằm triển khai dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái (drone) tại Australia, hứa hẹn mang bưu kiện đến tay người tiêu dùng trong vòng 30 phút hoặc ít hơn.