Dành nhiều tâm huyết cho những tác phẩm viết về Bác

Với tư cách là Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, nhà văn Trung Trung Đỉnh đã cùng các lãnh đạo, cán bộ công nhân viên NXB, dành nhiều thời gian, tâm huyết để chắt lọc, nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho những trang viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khắp mọi miền đất nước tới tay bạn đọc.
Giám đốc NXB Trung Trung Đỉnh chia sẻ: Nhà xuất bản thành lập từ năm 1957 đến nay, mỗi năm giới thiệu tới công chúng trung bình 1.000 tựa sách. Trong đó, có rất nhiều sách viết về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và sách viết về Người.
Trong đó, giá trị nhất phải kể đến bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”. Đây là bộ sách đồ sộ, tập hợp tất cả những bài viết chọn lọc, trong đó chủ yếu là những bài viết của Bác về văn nghệ sĩ và ngược lại. Bộ sách do Nhà nước đặt hàng, được đầu tư công phu, thu hút nhiều trí tuệ mẫn tiệp, là thành quả của một tập thể lớn. Bộ sách được sưu tầm, tuyển chọn từ nguồn tư liệu đồ sộ các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Bác cả trong và ngoài nước; các sáng tác văn học của Bác; sách tuyển của nhiều nhà xuất bản; tư liệu của các cơ quan nghiên cứu, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam... đến các sáng tác của giới văn nghệ sĩ trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Dành nhiều tâm huyết cho những tác phẩm viết về Bác ảnh 1

Bộ sách giá trị “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”.

Ban đầu, bộ sách gồm 17 tập, với tên chung là "Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh". Sách gồm 4 phần chính là "Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam"; "Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ thế giới"; "Hồ Chí Minh -Tư tưởng và tác phẩm văn học nghệ thuật" và "Tác phẩm văn học nghệ thuật về Hồ Chí Minh". Tuy nhiên sau đó, bộ sách được thu lại còn 11 tập cho phù hợp với điều kiện thực tế. Khi hoàn thành, bộ sách quý này đã được giới thiệu ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, có trên kệ sách của các cơ quan văn nghệ từ Trung ương tới địa phương, hệ thống thư viện nhà nước, cơ quan tuyên giáo, các trường đại học và trung học phổ thông, cán bộ chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo...
Đánh giá về bộ sách giá trị này, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng: Sách cung cấp cho bạn đọc, nhất là những người quan tâm đến việc xây dựng nền văn hóa dân tộc, nguồn tư liệu phong phú, sinh động, hệ thống, đa dạng, chọn lọc từ những trước tác quan trọng nhất của Bác về văn học nghệ thuật, của những văn nghệ sĩ hàng đầu Viêt Nam và thế giới viết về Bác. Hình tượng Hồ Chí Minh với 3 chủ đề: “Lãnh tụ thiên tài”, “Nhà văn hóa kiệt xuất”, “Nhà văn vĩ đại” đã được các tác giả thể hiện sống động và xuyên suốt bộ sách từ góc nhìn văn hóa.
Các xuất bản phẩm do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành chủ yếu là sách văn học; nhưng nhiều năm qua, Ban Biên tập thống nhất ưu tiên in ấn, giới thiệu những tác phẩm viết về Đảng, Bác Hồ và Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, những năm gần đây, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Nhà xuất bản vẫn nỗ lực tìm tòi để cho ra mắt độc giả những cuốn sách hay, chất lượng về đề tài này (đồng tác giả cùng các công ty sách tham gia hoặc nhà xuất bản tự bỏ tiền ra in sách).
Viết về Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cũng như viết về Bác Hồ luôn là đề tài nhận được sự quan tâm của các cây bút trên khắp mọi miền đất nước. Xác định đây là nhiệt huyết, tấm lòng, tình cảm với Đảng, với Bác của đồng bào cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài, nên lãnh đạo NXB Hội Nhà văn luôn nỗ lực đọc, lựa chọn phát hành, tạo điều kiện để sách tới công chúng. Đó là lý do NXB đang xây dựng ý tưởng nối dài bộ sách đồ sộ “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”.
TTN

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.