Đánh giá tác động của cải cách hành chính trong bảo vệ môi trường

Ngày 18/10, Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách hành chính trong bảo vệ môi trường.

Chủ trì hội thảo có TS. Võ Đình Toàn Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp, ông Lê Đăng Việt – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Ninh. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục thủy lợi…

Đánh giá tác động của cải cách hành chính trong bảo vệ môi trường ảnh 1

Quang cảnh buổi hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo trình bày nhiều tham luận làm rõ thực trạng pháp luật hiện nay và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như: Tình hình kinh tế, xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Thực tiễn thực thi TTHC về thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp phép xả nước thải; Thực tiễn thực hiện các TTHC và cải cách TTHC trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường và quản lý nước thải…

Các đại biểu cũng làm rõ chính sách bảo vệ môi trường và các hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương; thực tiễn thực hiện TTHC của Sở Tài nguyên và môi trường về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, điều kiện đảm bảo việc thực hiện TTHC; Kết quả hoạt động và thực hiện TTHC tại Ban quản lý các KCN tỉnh; thực trạng về TTHC đối với công tác bảo vệ môi trường tại các KCN, công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường…

Đặc biệt, các đại biểu chỉ rõ những mặt tồn tại và đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp từ thực tế. Ông Bùi Hoàng Mai, Trưởng Ban quản lý các KCN cho rằng, thu hút đầu tư vào KCN theo hướng ưu tiên ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm; tăng cường đôn đốc các nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải, yêu cầu 100% các doanh nghiệp thứ cấp phải thu gom, xử lý sơ bộ trước khi thải vào hệ thống; đề xuất UBND tỉnh ủy quyền cho Ban quản lý các KCN quản lý và bảo vệ môi trường theo Nghị định số 164 ngày 12/11/2013 của Chính phủ và thông tư 27 của Bộ Tài nguyên – môi trường…Ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc sở Kế hoạch đầu tư đề xuất tiếp tục hoàn thiện về thể chế, bộ máy, nhân sự, phương tiện trong quản lý bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quqar tuyên truyền tới cơ quan, đơn vị, cá nhân trong bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng phối hợp giữa các ngành, địa phương trong bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Thái Hùng

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.