Đánh giá khả năng phòng không Nga chặn tên lửa Tomahawk

Trước khả năng Mỹ chuyển giao Tomahawk tầm xa cho Ukraine, Nga khẳng định hệ thống phòng không đủ sức đối phó, nhưng cảnh báo đây sẽ là bước leo thang nguy hiểm trong quan hệ Moskva – Washington.
Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Barry của Mỹ trên Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo Izvestia (Nga) ngày 3/10, thông tin Mỹ có thể chấp thuận chuyển giao các tên lửa tầm xa, bao gồm Tomahawk và Barracuda, cho Ukraine đang được giới chuyên gia và lãnh đạo Nga theo dõi sát sao. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Nga khẳng định hệ thống phòng không của nước này đủ khả năng đánh chặn mọi loại tên lửa của Mỹ, mặc dù đây sẽ là một thách thức mới.

Ông Konstantin Sukhoverkhov, quản lý chương trình tại Hội đồng Vấn đề Quốc tế Nga, lưu ý rằng các cuộc thảo luận về việc chuyển giao tên lửa cần được xem xét cả trên phương diện quân sự lẫn chính trị. Ông Sukhoverkhov giải thích: "Washington nhận thấy vấn đề tên lửa hành trình không chỉ liên quan đến các hoạt động quân sự mà còn cả quan hệ song phương với Moskva. Đây là lý do tại sao các cố vấn quân sự và chính trị Mỹ đang đánh giá tất cả các rủi ro có thể xảy ra".

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã xác nhận Washington đang thảo luận về khả năng cung cấp các tên lửa như vậy cho Ukraine, nhưng quyết định cuối cùng hoàn toàn thuộc về Tổng thống Donald Trump. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã gửi yêu cầu tới Washington về vũ khí, nhưng không xác nhận tin đồn về Tomahawk.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Dmitry Kornev cho rằng quân đội Ukraine khó có thể tiếp nhận các hệ thống Barracuda tiên tiến trong tương lai gần. Ông lý giải: "Cả bệ phóng lẫn tên lửa Barracuda hiện đều chưa được sản xuất hàng loạt, vì các cuộc thử nghiệm vẫn chưa hoàn tất. Chúng thậm chí còn chưa được quân đội Mỹ đưa vào biên chế".

Về tên lửa hành trình Tomahawk, chuyên gia trên lưu ý: "Bệ phóng này rất khan hiếm và bản thân Mỹ vẫn chưa bắt đầu triển khai toàn diện các hệ thống này, vì vậy Washington khó có thể xuất khẩu mà không gây tổn hại đến lực lượng của mình".

Nga tự tin đánh chặn, nhưng lo ngại leo thang

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi Tomahawk là "vũ khí không hiện đại nhưng mạnh mẽ" và bình luận rằng việc cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine sẽ không thay đổi được tình hình trên chiến trường. Tuy nhiên, ông Putin thừa nhận việc Ukraine sử dụng Tomahawk có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho Nga. Ông nêu rõ: "Liệu Tomahawk có thể gây thiệt hại cho chúng ta không? Có, có thể. Nhưng chúng ta sẽ bắn hạ và tiếp tục cải thiện hệ thống phòng không của mình".

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh việc cung cấp và sử dụng Tomahawk để chống Nga sẽ là một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới với Mỹ và gây tổn hại đến quan hệ Moskva - Washington. Ông đặt vấn đề: "Liệu điều này có ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với Mỹ, nơi đã từng có ánh sáng cuối đường hầm? Tất nhiên rồi. Việc sử dụng Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là điều không thể".

Các chuyên gia quân sự Nga cho biết hệ thống phòng không nước này có thể tiêu diệt hiệu quả cả tên lửa của Mỹ và châu Âu. Dù vậy, chuyên gia quân sự Yury Lyamin thừa nhận: "Tên lửa hành trình là mục tiêu khó nhằn". Ông giải thích khó khăn chính trong việc đánh chặn gồm: Thứ nhất, bay ở tầm thấp: Gây khó khăn cho việc phát hiện bằng radar; thứ hai, khả năng bám theo các quỹ đạo bay phức tạp: Giúp vượt qua hệ thống phòng không; thứ ba, hỗ trợ tình báo: Quân đội Ukraine sẽ cần tình báo Mỹ để vận hành hiệu quả.

Tuy nhiên, chuyên gia Lyamin khẳng định Nga biết cách đối phó bằng cách thường xuyên thay đổi vị trí của lực lượng phòng không và sử dụng các phương pháp khác. Ông nhấn mạnh hệ thống phòng không của Nga đã được xây dựng để chống những vũ khí này kể từ thời Liên Xô.

Các chuyên gia Nga cũng nhấn mạnh rằng lực lượng phòng không Nga sẽ phải đối mặt với thách thức khó khăn nếu các tên lửa như vậy được chuyển giao cho Ukraine với số lượng lớn, nhưng điều này sẽ "không thay đổi tình hình trên chiến trường". Bên cạnh đó, chuyên gia Kornev lưu ý châu Âu có thể ủng hộ sáng kiến của Mỹ bằng cách mở rộng nguồn cung cấp tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG của Anh-Pháp cho Ukraine.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).