Đánh bom xe ở Kabul làm ít nhất 9 người thiệt mạng

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và trên 15 người bị thương trong một vụ đánh bom xe ở thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 20/12.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan, ngày 13/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Một nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ bom xảy ra ở phía Tây thủ đô Kabul, phá hủy nhiều nhà cửa trong khu vực. Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy có ít nhất 2 xe ô tô bốc cháy.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Tariq Arian xác nhận đây là một vụ tấn công khủng bố, đồng thời cho biết trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan cho biết vụ tấn công nhằm vào nghị sĩ Khan Mohammad Wardak nhưng ông này đã may mắn thoát nạn.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận là thủ phạm vụ tấn công.

Thời gian gần đây, các vụ tấn công bạo lực gia tăng mạnh tại Afghanistan, đặc biệt là các vụ đánh bom, dù chính phủ nước này và phiến quân Taliban đang đàm phán để tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài gần 20 năm qua.

Cùng ngày 20/12, một số vụ đánh bom cũng đã xảy ra ở các tỉnh Logar, Nangarhar, Helmand và Badakhshan khiến nhiều dân thường và nhân viên an ninh thiệt mạng hoặc bị thương.

Trong một thông báo mới, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết trong 3 tháng qua các vụ tấn công bạo lực do Taliban gây ra đã khiến 487 dân thường thiệt mạng và 1.049 người khác bị thương.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.