Đánh bom xe ở Irắc

Nguồn tin an ninh Irắc cho biết tối 22/9 đã xảy ra một vụ tấn công bằng xe bom ở miền Trung nước này làm 4 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Nguồn tin an ninh Irắc cho biết tối 22/9 đã xảy ra một vụ tấn công bằng xe bom ở miền Trung nước này làm 4 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Theo cảnh sát địa phương, vào khoảng 19h cùng ngày, một chiếc xe ôtô cài bom đã phát nổ bên ngoài một quán ăn ở thị trấn Haswa thuộc tỉnh Babil, cách thủ đô Bátđa 50 km về phía nam. Khu vực này là nơi có đa số người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống và địa điểm xảy ra vụ nổ cũng gần một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite. Trong số nạn nhân thiệt mạng có trẻ em và phụ nữ, ngoài ra, hai cảnh sát bị thương. Vụ nổ cũng làm nhiều ôtô và các tòa nhà lân cận bị hư hại.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, công tác điều tra đang được tiến hành.

Tình trạng bạo lực ở Irắc đã giảm bớt kể từ giai đoạn đỉnh điểm của vòng xoáy xung đột đẫm máu giữa các giáo phái năm 2006 - 2007, tuy vậy các vụ nổ súng và đánh bom vẫn diễn ra gần như hàng ngày.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.