Đánh bom xe nhằm vào tòa nhà Quốc hội Libya

Một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ xe chở đầy thuốc nổ gần khách sạn Dar Al-Salam, nơi Quốc hội được quốc tế công nhận của Libya đang nhóm họp.

Một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ xe chở đầy thuốc nổ gần khách sạn Dar Al-Salam, ở thành phố miền đông Tobruk, nơi Quốc hội được quốc tế công nhận của Libya đang nhóm họp, khiến 3 nghị sĩ bị thương.

Thông tin trên đã được người phát ngôn Quốc hội Libya Farraj Hashem xác nhận vào ngày 30/12. Theo ông Hashem, vụ nổ xảy ra ở khu đỗ xe gần khách sạn Dar Al-Salam, nơi Quốc hội Libya buộc phải lấy làm trụ sở chính sau khi lực lượng phiến quân chiếm đóng thủ đô Tripoli từ mùa hè và thành lập một chính quyền đối lập.

Đây là vụ tấn công lớn nhất nhằm vào các nghị sĩ kể từ khi họ phải chuyển trụ sở về Tobruk, song các nhà lập pháp vẫn cam kết sẽ tiếp tục hoạt động để bảo về đất nước trước các hành động khủng bố.

Chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom, nhưng nhiều khả năng vụ việc do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện.

Ba năm sau làn sóng chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya vẫn đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng và bế tắc chính trị với sự tồn tại của hai chính phủ, hai quốc hội.

Hiện tại, lực lượng Fajr Libya đang chiếm thủ đô Tripoli và lập chính phủ riêng, trong khi Quốc hội dân bầu và chính phủ được quốc tế công nhận của Libya phải chuyển về thành phố Tobruk làm việc.

Từ giữa tháng 7 đến nay, đụng độ ở thủ đô Tripoli và thành phố cảng Benghazi đã khiến hàng trăm nghìn người phải đi lánh nạn và hàng chục nghìn lao động nước ngoài về nước.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.