Đánh bom xe liều chết ở Afghanistan, 5 nhân viên an ninh thiệt mạng

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Helmand ở miền Nam Afghanistan, ông Omar Zwak thông báo 5 thành viên lực lượng an ninh của nước này đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe liều chết vào đêm 3/5.
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Kabul ngày 13/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ đánh bom xe xảy ra gần doanh trại quân đội ở khu vực Yeakhchal, huyện Nahri Sarraj. Lực lượng an ninh đã phát hiện và nổ súng về phía chiếc xe cố tình phớt lờ tín hiệu an ninh, tuy nhiên đối tượng ngồi trên xe đã kích nổ chiếc xe khi đến gần cổng doanh trại, gây ra thương vong. Vụ nổ cũng gây hư hại một số khu vực của doanh trại, phá hủy bức tường bê tông.

Tỉnh Helmand, nổi tiếng về trồng cây thuốc phiện, được biết đến như một pháo đài của Taliban. Phía chính quyền Afghanistan cáo buộc các tay súng Taliban đã gây ra vụ tấn công mới nói trên và nhóm phiến quân này cũng đã nhận là thủ phạm của vụ tấn công trên.

Trước đó, một nữ cảnh sát cũng đã bị các tay súng bắn chết ở quảng trường Shaheddan ở thành phố Kandahar, thủ phủ của tỉnh Kandahar ngày 3/5.

Bạo lực tại Afghanistan vẫn gia tăng sau khi Mỹ và Taliban ký thỏa thuận hôm 29/2 vừa qua về việc các lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu rút khỏi Afghanistan, đổi lấy việc bảo đảm an ninh từ Taliban. Thỏa thuận bao gồm cam kết của lực lượng Taliban và Chính phủ Afghanistan hướng đến một nền hòa bình tại quốc gia Tây Nam Á này.

Báo báo mới đây của Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Afghanistan (UNAMA) cho biết, các cuộc xung đột diễn ra trong 3 tháng đầu năm nay tại Afghanistan đã khiến gần 1.300 dân thường thương vong, trong đó có 152 trẻ em và 60 phụ nữ. Số dân thường thiệt mạng tăng 20% so với 3 tháng đầu năm 2019.

Lan Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.