Đánh bom trường đại học Mỹ ở Afghanistan

Ngày 24/8, bạo loạn đã xảy ra tại trường đại học Mỹ tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất năm người bị thương.
Đánh bom trường đại học Mỹ ở Afghanistan ảnh 1

Lực lượng binh sĩ có mặt tại hiện trường.

Vụ tấn công diễn ra cùng thời điểm nhóm phiến quân Taliban đang đẩy mạnh cuộc chiến với quân đội của chính phủ Afghanistan được phương Tây hậu thuẫn.


Các nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và súng, khiến khu vực trường đại học rung chuyển. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.

Chỉ tính riêng tại bệnh viện được Italy tài trợ tại Kabul, đã có tới năm người bị thương được đưa tới cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với ban quản lý trường đại học có hơn 1.700 sinh viên theo học này.

Hồi đầu tháng này, hai giáo sư của trường đại học trên, một người Mỹ và một người Australia, đã bị bắt cóc ngay tại trung tâm thủ đô Kabul, qua đó gia tăng số người nước ngoài bị bắt cóc tại Afghanistan. Hiện cũng chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ bắt cóc.

Thủ đô Kabul là địa bàn hoạt động của nhiều băng đảng tội phạm. Chúng thường bắt cóc những người nước ngoài hay người bản địa giàu có nhằm đòi tiền chuộc. Một vài nạn nhân còn bị chúng giao nộp cho các nhóm đối lập chính phủ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.