Đánh bom ở Thái Lan, hàng trăm người thương vong

Người đứng đầu Lực lượng Cảnh sát quốc gia Thái Lan, tướng Priewpan Damapong, ngày 1/4 xác nhận nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại khách sạn Lee Gardens ở thành phố Hat Yai ngày 31/3 là do đánh bom xe.

Người đứng đầu Lực lượng Cảnh sát quốc gia Thái Lan, tướng Priewpan Damapong, ngày 1/4 xác nhận nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại khách sạn Lee Gardens ở thành phố Hat Yai ngày 31/3 là do đánh bom xe. Vụ hỏa hoạn làm ít nhất ba người thiệt mạng, trong đó có một du khách người Malaixia, và hàng trăm người khác bị thương. Trước đó, giới chức địa phương cho rằng nguyên nhân cháy là do nổ khí đốt tại tầng hầm khách sạn.


Đánh bom ở Thái Lan, hàng trăm người thương vong ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: AFP/TTXVN.


Theo tướng Damapong, những kẻ khủng bố đã sử dụng một xe ôtô hiệu Honda chứa thuốc nổ. Vụ đánh bom nhằm vào khách sạn Lee Gardens ở thành phố Hát Yai, tỉnh Songkhla, có liên quan tới các vụ đánh bom tại tỉnh Yala cùng ngày và do cùng một nhóm khủng bố thực hiện.


Đánh bom ở Thái Lan, hàng trăm người thương vong ảnh 2

Lính cứu hoả chuyển người bị thương khỏi khách sạn. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tỉnh trưởng Songkhla, ông Grisada Boorach cho biết có 416 người bị thương phải nhập viện sau vụ hỏa hoạn, hiện vẫn còn 140 người đang phải điều trị.

Vụ đánh bom khủng bố nhằm vào khách sạn Lee Gardens tại thành phố Hát Yai xảy ra cùng ngày với ba vụ đánh bom liên hoàn tại trung tâm tỉnh cực Nam Yala bất ổn của Thái Lan, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 117 người khác bị thương, trong đó có các tín đồ Phật giáo, Hồi giáo, trẻ em và người già. Cảnh sát Thái Lan cáo buộc các phiến quân ly khai là thủ phạm thực hiện những vụ đánh bom này.

Kể từ khi phong trào ly khai bùng phát năm 2004, các phiến quân đã gây ra khoảng 11.000 vụ bạo lực tại ba tỉnh cực Nam có người Hồi giáo chiếm đa số của Thái Lan - gồm Yala, Pattani và Narathiwat - khiến 5.000 người thiệt mạng và gần 8.000 người bị thương.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.