Đánh bom ở Iraq gây nhiều thương vong

Tại Iraq lại xảy ra các vụ đánh bom nhằm vào trạm kiểm soát của lực lượng dân quân người Sunni và một đám tang, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 32 người bị thương.
Ngày 28/6, tại Iraq lại xảy ra các vụ đánh bom nhằm vào trạm kiểm soát của lực lượng dân quân người Sunni và một đám tang, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 32 người bị thương.
Đánh bom ở Iraq gây nhiều thương vong ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters.

Cảnh sát cho biết một kẻ đánh bom liều chết lái một xe ô tô chất thuốc nổ đã lao vào một đám tang ở Dujail, cách thủ đô Baghdad 70 km về phía Bắc, làm 4 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Xe của một sĩ quan cảnh sát tại trạm kiểm soát của lực lượng dân quân Sahwa ở Ramadi, cách Baghdad 110 km về phía Tây cũng bị đánh bom. Năm phút sau đó lại xảy ra một vụ nổ bom khi một số người đến hiện trường, làm 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương.Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận gây ra các vụ tấn công trên. Trong các vụ đánh bom thời gian qua ở Iraq, các nhóm phiến quân thường nhằm mục tiêu vào lực lượng an ninh, những người đứng đầu bộ lạc và các quan chức ủng hộ chính phủ.Các vụ đánh bom trên diễn ra ngay sau hàng loạt các vụ nổ bom làm ít nhất 22 người thiệt mạng và 56 người bị thương trong ngày 27/6.Bạo lực gia tăng mạnh ở Iraq kể từ đầu năm nay. Chỉ riêng trong tháng 5, hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công và đây là tháng có thương vong cao nhất kể từ thời kỳ đỉnh điểm xung đột bạo lực ở nước này năm 2006-2007.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.