Đánh bom ở Baghdad, hơn 50 người thương vong

Ngày 28/2 tại thủ đô Baghdad của Iraq đã xảy ra hàng loạt vụ đánh bom, làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Các quan chức an ninh và y tế Iraq cho biết ngày 28/2 tại thủ đô Baghdad của nước này đã xảy ra hàng loạt vụ đánh bom, làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Theo một quan chức Bộ Nội vụ Iraq, hai vụ đánh bom xe liên tiếp xảy ra gần một sân bóng tại khu vực Shuala ở Baghdad làm ít nhất 19 người thiệt mạng. Một xe ôtô gài bom đã phát nổ tại địa điểm này và quả bom thứ hai phát nổ khi lực lượng an ninh tới hiện trường.

Đánh bom ở Baghdad, hơn 50 người thương vong ảnh 1

Một vụ đánh bom xe khiến gần 100 người thương vong tại thủ đô Baghdad hôm 17/2. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Trong khi đó, tại Mahmudiyah, phía nam Baghdad, một tay súng đã cho nổ lựu đạn khi bị người dân tìm cách bắt giữ, và 5 quả bom phát nổ gần đó, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Tại khu vực Shurta al-Rabea cũng ở phía nam Baghdad xảy ra hai vụ nổ bom gài ven đường làm 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương, trong khi một vụ nổ bom xe tại Aziziyah ở phía Đông Nam Baghdad làm 1 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra các vụ nổ bom trên.

Theo thống kê, trong tháng 2 vừa qua tại Iraq có ít nhất 210 người thiệt mạng và hơn 550 người bị thương trong các vụ tấn công.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.