Đánh bom liều chết tại Iraq, 34 người thương vong

Ít nhất 14 người thiệt mạng và 20 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công khu trại dành cho những người Iraq bị mất nhà cửa ở tỉnh Anbar, phía Tây nước này.
Đánh bom liều chết tại Iraq, 34 người thương vong ảnh 1

Hiện trường một vụ đánh bom liều chết tại thị trấn Khales, cách thủ đô Baghdad, Iraq, 80 km về phía đông bắc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các nguồn tin an ninh, vụ đánh bom xảy ra ngày 2/7 ở khu trại 60 Kilo, phía Tây thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, trong đó có cả nhân viên an ninh, trong đó có 8 người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

  

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công trên, song cho đến nay, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thường tiến hành các vụ đánh bom liều chết nhằm vào dân thường ở Iraq.

Đảng Hồi giáo Iraq - nhóm chính trị lớn của người Hồi giáo theo dòng Sunni đã lên án vụ tấn công, đồng thời cáo buộc IS thực hiện vụ đánh bom này, đồng thời kêu gọi giải phóng các thành phố và thị trấn vẫn đang bị IS chiếm giữ ở tỉnh Anbar.

Trước đó, các lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát một số thành phố lớn ở tỉnh Anbar từ tay IS, trong đó có thủ phủ Ramadi, cách thủ đô Baghdad 110 km về phía Tây. Tuy nhiên, các khu vực biên giới với nước láng giềng Syria, trong đó có Aana, Rawa và al-Qaim cũng như một khu vực nông thôn lớn trong tỉnh vẫn đang bị IS chiếm giữ.

IS đã chiếm giữ phần lớn lãnh thổ ở phía Bắc và phía Tây Iraq vào năm 2014, song các lực lượng Iraq được sự hỗ trợ của Mỹ đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ từ tay IS. Hiện các lực lượng Iraq đang trong giai đoạn cuối của chiến dịch giải phóng Mosul.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.