Đánh bom liều chết ở cổng Đại học Quốc phòng Marshal Fahim của Afghanistan

Nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương khi một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại cổng Đại học Quốc phòng Marshal Fahim, phía Tây thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 30/5.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan được triển khai gần hiện trường vụ đánh bom liều chết tại Đại học Quốc phòng Marshal Fahim ở Kabul ngày 30/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối tượng tấn công đã kích hoạt khối chất nổ mang theo mình sau khi bị ngăn cản vào trong khuôn viên Đại học Marshal Fahim, một trong những học viện chủ chốt đào tạo sĩ quan quân đội của Afghanistan. 

Hiện chưa rõ nhóm nào hay cá nhân nào là thủ phạm của vụ tấn công trên.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh các đại diện của phiến quân Taliban và một số quan chức cấp cao Afghanistan nhóm họp tại thủ đô Moskva của Nga trong nỗ lực đạt một thỏa thuận hòa giải, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 18 năm qua.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.