Đánh bom kép tại Nigeria, ít nhất 44 người chết

Đã xảy ra vụ đánh bom kép ở thành phố Jos, thủ phủ bang Plateau, miền trung Nigeria, làm ít nhất 44 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.
Theo hãng tin AFP (Pháp), ngày 6/7 đã xảy ra vụ đánh bom kép ở thành phố Jos, thủ phủ bang Plateau, miền trung Nigeria, làm ít nhất 44 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương. Vụ việc diễn ra sau một tuần bạo lực đẫm máu bị cho là do nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram tiến hành.
Đánh bom kép tại Nigeria, ít nhất 44 người chết ảnh 1

Khu vực xảy ra hai vụ đánh bom. Ảnh: aljazeera.com

Cảnh sát bang Plateau cho biết vụ đánh bom đầu tiên diễn ra tại một tổ hợp mua sắm gần một trạm xe buýt và Đại học Jos. Khoảng 4 phút sau đó, quả bom thứ 2 phát nổ gần một nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng. Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào nhận tiến hành các vụ tấn công trên. Tuy nhiên, Jos thường xuyên là mục tiêu tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram trong những năm qua. Nhóm phiến quân này đã gia tăng các cuộc tấn công ở miền Bắc Nigeria kể từ khi Tổng thống Muhammadu Buhari nhậm chức hồi cuối tháng 5. Bang Plateau vốn là khu vực bị chia rẽ giữa hai cộng đồng tôn giáo chính là Hồi giáo ở phía Bắc và Thiên chúa giáo ở phía Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, làn sóng xung đột bạo lực tôn giáo ở đây đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.