Đánh bom gây thương vong tại Ápganixtan

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Wardak (Ápganixtan) Shahidullah Shahid cho biết, sáng 12/6 đã xảy ra một vụ đánh bom bên lề đường cướp đi sinh mạng của 11 dân thường, trong đó có 3 phụ nữ và 3 trẻ em.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Wardak (Ápganixtan) Shahidullah Shahid cho biết, sáng 12/6 đã xảy ra một vụ đánh bom bên lề đường cướp đi sinh mạng của 11 dân thường, trong đó có 3 phụ nữ và 3 trẻ em.

Vụ đánh bom trên xảy ra tại khu vực Afrasyab thuộc huyện Sayyed Abad của tỉnh Wardak, cách thủ đô Kabul 35 km về phía Tây. Ông  cho rằng các phiến quân Taliban là thủ phạm của vụ đánh bom đẫm máu nêu trên.

Đánh bom gây thương vong tại Ápganixtan ảnh 1

Ngày 9/6, ba kẻ bị tình nghi là chuyên gia chế tạo bom của lực lượng nổi dậy Taliban đã bị bắt giữ tại Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand. Trong ảnh: Những kẻ bị bắt cùng các thiết bị chế tạo chất nổ ở Lashkar Gah. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, tại tỉnh Kandahar, miền Nam Ápganixtan, đã xảy ra một vụ đánh bom xe liều chết vào ngày 6/6 làm ít nhất 22 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Ông Abdul Razeq-cảnh sát trưởng Canđaha, cho biết thủ phạm đã cho nổ chiếc môtô gài bom trên tuyến đường đông người qua lại dẫn vào sân bay Canđaha. Toàn bộ nạn nhân trong vụ nổ bom đều là dân thường. Sân bay Canđaha là căn cứ không quân lớn nhất của lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại miền Nam Ápganixtan, và cũng là điểm nóng thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực do Taliban tiến hành trong một thập kỉ qua. Cảnh sát cho biết các phiến quân Taliban là thủ phạm của nhiều vụ gài bom lề đường và đánh bom liều chết ở Ápganixtan.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.