Đang thử nghiệm, tên lửa hạt nhân Anh bất ngờ đảo chiều hướng về phía Mỹ

Chỉ vài tuần trước khi các nghị sĩ Anh bỏ phiếu làm mới chính phủ, Chính phủ Anh bị cáo buộc che giấu vụ thử thất bại các vũ khí hạt nhân năm ngoái.
Đang thử nghiệm, tên lửa hạt nhân Anh bất ngờ đảo chiều hướng về phía Mỹ ảnh 1

Thủ tướng Anh Theresa May.

Theo AFP, cáo buộc được đưa ra ngày 22/1. Thủ tướng Anh Theresa May từ chối khẳng định liệu bà có hay biết về sự cố của một tên lửa khi bà hối thúc các nghị sĩ ủng hộ việc nâng cấp hệ thống hạt nhân Trident này hay không.

Báo "Sunday Times" dẫn một nguồn tin hải quân cấp cao cho biết tên lửa Trident II D5 đã thất bại sau khi được phóng từ một tàu ngầm của Anh ở khu vực ngoài khơi bờ biển Florida hồi tháng 6/2016. Nguyên nhân của vụ thử thất bại này được giữ bí mật hàng đầu, song nguồn tin trên cho rằng tên lửa này có thể đã đảo chiều hướng về phía Mỹ.

Nguồn tin nói rõ: "Đã có sự hoang mang lớn trong giới lãnh đạo cấp cao của chính phủ và quân đội sau vụ thử khả năng răn đe hạt nhân đầu tiên của chúng tôi trong 4 năm kết thúc bằng thất bại thảm hại... Cuối cùng, Phố Downing đã quyết định bưng bít vụ thử thất bại này. Nếu thông tin được công khai, họ biết tác hại sẽ thế nào đối với sự đáng tin của khả năng răn đe hạt nhân của chúng tôi".

Vụ việc diễn ra chỉ vài tuần trước khi Hạ viện Anh hôm 18/7/2016 được đề nghị thông qua kế hoạch thay thế các tàu ngầm cũ kỹ chở kho vũ khí hạt nhân của Anh.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.